Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác nước Timor-Leste Dionisio da Costa Babo Soares sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-11/6/2019.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares bên lề Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018), ngày 12/9/2018. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Babo Soares kể từ khi nhậm chức tháng 6/2018.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Babo Soares dự kiến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Timor Leste, cũng như phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ từ lâu. Khi Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) đơn phương tuyên bố độc lập (9/1975), Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận.

Kể từ khi nhà nước Timor-Leste ra đời và tuyên bố độc lập (tháng 5/2002), quan hệ hai nước đã có những bước tiến đáng kể. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm tham dự Lễ Tuyên bố Độc lập của Timor-Leste (tháng 5/2002). Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ (7/2002).

Timor-Leste đã chính thức mở Đại sứ quán và cử Đại sứ thường trú tại Hà Nội tháng 4/2012. Hai nước đã ký Hiệp định khung về Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế (4/2010), trong đó quy định hai bên nhất trí thiết lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp. Về Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Kim ngạch thương mại song phương hai nước còn hạn chế, chủ yếu là ta xuất sang Bạn (gạo, thủy sản). Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) hiện có dự án đầu tư cung cấp dịch vụ viễn thông tại Timor-Leste trị giá gần 500.000 USD.

Về Hợp tác trong lĩnh vực khác, Hai nước còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng cơ sở hạ tầng; trao đổi hàng nông sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy công nghiệp, thiết bị điện...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-timor-leste-tham-chinh-thuc-viet-nam-95544.html