Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thăm Nhật Bản, Hàn Quốc: Củng cố môi trường hợp tác ở Đông Bắc Á

Tuần qua, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thực hiện chuyến công du ngắn ngày tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Chuyến thăm của người đứng đầu ngành Ngoại giao Trung Quốc tới hai nước láng giềng Đông Bắc Á là cơ hội để Bắc Kinh thúc đẩy quan hệ, xây dựng lòng tin và từ đó củng cố môi trường hợp tác ở khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 25-11.

Chuyến công du của người đứng đầu ngành Ngoại giao Trung Quốc tới khu vực Đông Bắc Á được trông đợi từ hồi tháng 10, sau khi nước này cho biết Bộ trưởng Vương Nghị sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào “thời điểm thích hợp”, đồng thời nhấn mạnh quan hệ của Bắc Kinh với các nước láng giềng đang phát triển tích cực. Trước đó, chuyến thăm được kỳ vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản đã phải hoãn lại do sự bùng phát của dịch Covid-19. Trong khi đó, Seoul cũng cho biết họ đã nhất trí với Bắc Kinh hồi cuối tháng 8 về việc hai nước sẽ nỗ lực hiện thực hóa chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Hàn Quốc.

Trong chuyến công du 2 ngày tới đất nước Mặt trời mọc, Bộ trưởng Vương Nghị đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, người đồng cấp nước chủ nhà Motegi Toshimitsu cùng một số quan chức khác. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc đến Nhật Bản kể từ khi tân Thủ tướng S.Yoshihide lên nắm quyền hồi tháng 9. Trong các cuộc gặp gỡ, hai bên đã thẳng thắn thảo luận và đưa ra lập trường về một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có cả những vấn đề “nóng”. Đề cập tới các cam kết hợp tác ứng phó với đại dịch Covid-19 và cách thức phục hồi nền kinh tế, hai bộ trưởng ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại các hoạt động đi lại vì mục đích công việc giữa hai nước vào cuối tháng này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Vương Nghị tới Hàn Quốc chỉ 3 tháng sau chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì. Quan chức Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, chuyến thăm Hàn Quốc lần này thể hiện sự coi trọng của Bắc Kinh về mối quan hệ với Seoul. Ông cũng đã gặp gỡ người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha để thảo luận một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có cuộc chiến chống Covid-19, tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực khác. Hai bên đã một lần nữa khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chỉ đạo chiến lược mà lãnh đạo hai nước đã đưa ra.

Các nhà phân tích cho rằng, việc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do là một trong những ưu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khi ông tới thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần qua. Đầu tháng này, Trung Quốc trở thành một bên tham gia ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với 14 nền kinh tế khác, bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Thành tựu hội nhập kinh tế quan trọng của khu vực này cũng ghi nhận lần đầu tiên Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng nằm trong một khối thương mại tự do. Đây là minh chứng cho nỗ lực xây dựng nền tảng hợp tác thịnh vượng ở khu vực Đông Bắc Á, đồng thời tạo cơ sở thúc đẩy các cuộc đàm phán về thiết lập khu vực thương mại tự do Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc, đã từng được khởi động từ năm 2012.

Phó Giáo sư Toshiya Takahashi của Đại học Shoin (Nhật Bản) nhận định, đối với Trung Quốc, chuyến công du của Bộ trưởng Vương Nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chiến lược hướng tới hai đồng minh của Mỹ ở khu vực. Chuyến thăm đã phần nào làm dịu bớt một số căng thẳng trong các mối quan hệ song phương Trung Quốc - Nhật Bản, Trung Quốc - Hàn Quốc và Nhật Bản - Hàn Quốc để hướng tới mối quan hệ ba bên cùng có lợi, trong bối cảnh hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo và luôn được ưu tiên hàng đầu.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/984814/bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-tham-nhat-ban-han-quoc-cung-co-moi-truong-hop-tac-o-dong-bac-a