Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về chuyển đổi số

Ngày 21/4, Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuyển đổi số.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu khẳng định, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao trong công tác thực chuyển đổi số của tất cả các ngành, các lĩnh vực; tạo sức lan tỏa trong tất cả hoạt động của đời sống xã hội và bước đầu đã tạo sự thay đổi căn bản trong hoạt động của chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì 2 năm liên tiếp (2020, 2021) vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về chỉ số đánh giá chuyển đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện tỉnh vẫn đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai các nền tảng trong phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, nhân dân, du khách. Xây dựng lộ trình để hoàn thiện dữ liệu số đầy đủ, chính xác, dữ liệu sống theo thời gian thực. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hoạt động chuyển đổi số. Đào tạo nhân lực đảm bảo triển khai chính quyền số, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những mặt tích cực cũng như những tồn tại, hạn chế của tỉnh Thừa Thiên Huế trên lộ trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao khi Thừa Thiên Huế luôn là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh. Luôn lấy người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông luôn xem Huế là địa phương làm điểm trong cả nước về chuyển đổi số.

Gợi mở một số vấn đề cho tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, tỉnh cần làm tốt hơn nữa việc thu hút doanh nghiệp công nghệ số, cần xây dựng môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch, có tính đổi mới, có môi trường số, nhất là dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ phối hợp với tỉnh để triển khai các giải pháp hỗ trợ công tác số hóa cổ vật trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy cho các kế hoạch triển khai chuyển đổi số của ngành văn hóa, du lịch của tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và yêu cầu các Cục, Vụ, các doanh nghiệp công nghệ số phối hợp với tỉnh nghiên cứu “giải các bài toán khó về chuyển đổi số” cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó tập trung vào các nội dung như các giải pháp để quản lý, giám sát, theo dõi tình hình thiên tai, bão lụt, các vùng thường xuyên sạt lở bằng công nghệ số; thực hiện hệ thống ngầm hóa, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn; hỗ trợ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và năng lực chuyển đổi số cho công chức, viên chức tỉnh;...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu các Cục, Vụ liên quan hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc truyền thông trên nền tảng số, quảng bá hình ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế; những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Festival Huế và tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-lam-viec-voi-tinh-thua-thien-hue-ve-chuyen-doi-so-post244707.html