Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Cần có nhiều sáng kiến để thúc đẩy quảng bá hình ảnh Việt Nam

VH- Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa có buổi tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm nhiệm kỳ 2018- 2021.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Chúc các Đại sứ hoàn thành tốt đẹp mọi nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn rằng thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động, sáng kiến trên con đường ngoại giao văn hóa nhằm thúc đẩy quảng bá rộng rãi hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Dẫn đầu đoàn các Đại sứ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu (Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm CHDC Liên bang Nêpan và Vương quốc Bu-tan) đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong thời gian qua giữa Bộ Ngoại giao và Bộ VHTTDL. Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã dành thời gian đón tiếp trước khi các Đại sứ lên đường làm nhiệm vụ, Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, để tiếp tục triển khai hiệu quả, có chiều sâu các chính sách ngoại giao văn hóa thì rất cần sự phối hợp tích cực, chặt chẽ về chuyên môn của các cơ quan chức năng thuộc Bộ VHTTDL. Qua đó, nâng cao hiệu quả triển khai hai Chiến lược về ngoại giao văn hóa và văn hóa đối ngoại đã được Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Ông Phạm Sanh Châu đề nghị các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ như Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hóa... phối hợp, tạo điều kiện kết nối để các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ghi dấu ấn trên các lĩnh vực về văn hóa, thể thao và du lịch trong nhiệm kỳ. Cụ thể như việc tổ chức Những ngày văn hóa Việt Nam, tham dự các LHP, triển lãm tranh, ảnh, vận động quảng bá cho các di sản văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam...

Các Đại sứ cũng bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp trọng thị cùng những chia sẻ chân thành từ phía lãnh đạo và các cơ quan chức năng thuộc Bộ VHTTDL. Nhiều ý kiến mong muốn Bộ VHTTDL sẽ phối hợp chặt chẽ để đôi bên tiếp tục tạo nên dấu ấn văn hóa Việt Nam tại các quốc gia, đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm.

Bộ trưởng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm

Đồng nhất với đề xuất của Đại sứ Phạm Sanh Châu, các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết hỗ trợ chuyên môn từ phía Bộ VHTTDL, đặc biệt trong tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia trên nước bạn. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ (Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm CH Síp, Cộng hòa Man-ta và Cộng hòa San Ma-ri-nô), thời gian tới cần có những chương trình kết hợp dài hơi để quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách mới mẻ và đầy đủ nhất.

Báo cáo về hoạt động đối ngoại do Bộ VHTTDL tổ chức trong thời gian qua, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Trùng Khánh cho hay, nhiều hoạt động lớn đã được tổ chức trong các lĩnh vực văn hóa đối ngoại, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa quốc tế lớn tại Việt Nam, tham gia hoạt động của các tổ chức quốc tế, tổ chức quảng bá, xúc tiến về văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam. Các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cục Hợp tác quốc tế cũng nêu một số kiến nghị với mong muốn nhận được sự phối hợp kịp thời, tích cực của các cơ quan đại diện Việt Nam trong quá trình triển khai hoạt động đối ngoại quy mô quốc gia ở nước ngoài. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam được đề nghị tích cực vận động theo hình thức xã hội hóa, tranh thủ viện trợ, hỗ trợ của nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cho các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Việt Nam ở các nước.

Lắng nghe, chia sẻ với những nguyện vọng, mong muốn của các Đại sứ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ nỗ lực hết mình để mối quan hệ hợp tác đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới. Bộ trưởng yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế trong ba năm tiếp theo cần có kế hoạch cụ thể về các hoạt động của ngành VHTTDL ở nước ngoài, đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm. “Bộ VHTTDL luôn mong muốn tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thông qua các chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm, tuần phim... tại các quốc gia. Tuy nhiên do điều kiện còn hạn chế nên các hoạt động chủ yếu được tổ chức nhân các sự kiện, dịp kỷ niệm lớn. Vì vậy, đề nghị các Đại sứ trong nhiệm kỳ tới hãy cân nhắc về những hoạt động sẽ tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, tạo dấu ấn về hình ảnh văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Đại sứ phối hợp, thúc đẩy hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL được tổ chức ở nước ngoài. Mỗi sự kiện được tổ chức cần tạo được tiếng vang, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. “Đặc biệt, cần chú trọng tăng cường, kết nối và khai thác mối liên hệ giữa văn hóa và du lịch, đồng thời có chiến lược xúc tiến, quảng bá để ngày càng có nhiều hơn người nước ngoài biết và đi du lịch Việt Nam...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

NGÂN ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/yeu-cau-xu-ly-nghiem-viec-to-chuc-tro-choi160chuyen-the-bang-mat-3