Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt các Đại sứ, Trưởng Đại diện cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp và làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Tham dự buổi làm việc có gần 20 Đại sứ/ Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2011 do Đại sứ Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nê-pan và Vương quốc Bu-tan dẫn đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Trùng Khánh đã báo cáo một số nét cơ bản về tình hình hoạt động đối ngoại thời gian qua. Theo đó, Bộ VHTTDL đã tổ chức nhiều hoạt động lớn trong các lĩnh vực như văn hóa đối ngoại, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa quốc tế lớn tại Việt Nam, tham gia hoạt động của các tổ chức quốc tế, tổ chức quảng bá, xúc tiến về văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam vẫn được tăng cường và thúc đẩy theo hướng hiệu quả, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đi vào thực chất.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi tiếp

Hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật Việt Nam diễn ra liên tục ở nước ngoài đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tuần, Ngày Văn hóa, Lễ hội Văn hóa – Du lịch Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần thiết thực vào việc quảng bá hiệu quả hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và giàu tiềm năng đến bạn bè quốc tế.

Các sự kiện văn hóa lớn của đất nước tổ chức tại Việt Nam gây được tiếng vang, góp phần giới thiệu diện mạo, những giá trị văn hóa đa dạng, đầy màu sắc, phương thức thể hiện hiện đại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự nhận thức, sự cảm thông và chia sẻ giữa các nền văn hóa trên thế giới.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đề xuất một số giải pháp phối hợp trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Sanh Châu khẳng định, triển khai chính sách ngoại giao văn hóa rất cần sự tham gia của các đơn vị trong Bộ VHTTDL.

Đại sứ cũng đề xuất một số nhóm vấn đề gồm: Trong nhiệm kỳ 3 năm công tác tới sẽ được đón 1 đoàn nghệ thuật ở mỗi cơ quan đại sứ; Hỗ trợ Cục điện ảnh dự liên hoan phim tại các quốc gia sở tại để quảng bá hơn nữa về văn hóa của con người Việt Nam.

Nhằm đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác xúc tiến du lịch, Đại sứ cũng mong Tổng cục Du lịch cung cấp băng phim, thông tin quảng bá về hình ảnh Việt Nam để có thể giới thiệu tại các sự kiện phù hợp.

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ cảm ơn và chúc các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ sẽ lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các Đại sứ, Trưởng đại diện cơ quan tại cuộc họp này về các lĩnh vực, mỹ thuật triển lãm, di sản, du lịch và thể thao.

Bộ trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ để ngành VHTTDL hoàn thành nhiệm vụ của mình trong các lĩnh vực được Đảng, Nhà nước giao phó.

“Phải nỗ lực hơn nữa để hoạt động quảng bá hình ảnh hiệu quả hơn, thiết thực hơn, hoạt động nhiều người tham gia, tạo được tiếng vang về con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè thế giới.” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-gap-mat-cac-dai-su-truong-dai-dien-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-358991.html