Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cần thông thoáng, sát thực tế

VH- Chiều 19.9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và có những ý kiến chỉ đạo xác đáng đối với dự thảo Nghị định.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Cục Nghệ thuật biểu diễn, ngoài các chính sách đã lựa chọn được giải pháp đặt ra trong dự thảo, Cục Nghệ thuật biểu diễn muốn xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng đối với nội dung hai chính sách: Quản lý hoạt động của các thí sinh đại diện Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp người mẫu; Quản lý các tác phẩm âm nhạc, sân khấu được sáng tác trước năm 1975 hoặc do tác giả là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật.

Nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày 4 giải pháp về quản lý hoạt động của các thí sinh đại diện Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp người mẫu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng nên chọn giải pháp đơn giản hóa điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế, tiếp tục quy định điều kiện, thủ tục cấp phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và mở rộng đối tượng đủ điều kiện ra nước ngoài dự thi là 10 thí sinh có số điểm cao nhất trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. Theo giải pháp này thì quy định điều kiện cấp phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế theo hướng thông thoáng hơn, trong đó mở rộng đối tượng đủ điều kiện ra nước ngoài dự thi nhiều hơn thay vì quy định chỉ có 3 thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba như trước đây).

Tuy nhiên, trước khi lựa chọn giải pháp này, Bộ trưởng yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn thống kê trong 3 năm gần đây vấn đề cấp phép các cuộc thi người đẹp, người mẫu để có đánh giá cụ thể, từ đó lựa chọn xem cuộc thi nào thực sự có thương hiệu, có uy tín để cân nhắc đưa ra danh mục yêu cầu các cuộc thi nào cần cấp phép. Bộ trưởng nhận định trên thế giới hiện nay có nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, mỗi cuộc thi có quy mô, tiêu chí riêng và nhà tổ chức các hoạt động này đều muốn mời đại diện nhiều quốc gia đến tham dự để nâng uy tín cuộc thi vì vậy họ đều tìm kiếm và gửi thư mời đại diện VN tham dự và nhiều cá nhân VN không đáp ứng các điều kiện hiện hành vẫn ra nước ngoài, tự nhận là đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Vì vậy việc cấp phép cho thí sinh cũng như các yêu cầu đòi hỏi đáp ứng cho việc đi thi phải có danh hiệu, phải qua các cuộc thi sắc đẹp trong nước là cần thiết.

Về chính sách quản lý các tác phẩm âm nhạc, sân khấu được sáng tác trước năm 1975 hoặc do tác giả là người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật. Bộ trưởng cho rằng không nên phân biệt thời gian, tác giả mà cần quan tâm tới nội dung của tác phẩm xin được cấp phép phổ biến. Vấn đề quan trọng nhất đối với các tác phẩm muốn được phổ biến và lưu hành rộng rãi ở VN đó là phải phù hợp giá trị đạo đức xã hội, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc và không đi ngược lại với chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các tác phẩm mới công bố và sáng tác sẽ được cấp phép trong các chương trình biểu diễn và đương nhiên sau khi cấp phép biểu diễn trong chương trình thì tác phẩm sẽ được phổ biến rộng rãi.

Dự thảo Nghị định về nghệ thuật biểu diễn đã được tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các cá nhân và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn…đồng thời lấy ý kiến rộng rãi đối với mọi tầng lớp nhân dân. Những quy định mới được nêu ra trong dự thảo đã nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng Ban soạn thảo vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi để làm sao dự thảo Nghị định phải sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay. Mục tiêu của việc quản lý nhà nước là để làm cho ngành, lĩnh vực phát triển.

Hiền Lương; ảnh: Trần Huấn

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-nghi-dinh-quy-dinh-ve-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-can-thong-thoang-sat-thuc-te