Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thị sát một số cơ sở y tế tại Thái Nguyên

Ngày 15-10, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã thăm và làm việc tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đây có thể là chuyến công tác cuối cùng, thực tế tại cơ sở của PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã dành nhiều thời gian tới thăm, tìm hiểu tình hình hoạt động của Trạm y tế xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên và Trung tâm y tế TP Thái Nguyên và Bệnh viện A Thái Nguyên.

Tại những nơi tới thăm và làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trò chuyện với nhiều người dân đang khám chữa bệnh, đồng thời động viên cán bộ, nhân viên, y bác sĩ tại các cơ sở y tế trên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trò chuyện với người dân tới khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế TP Thái Nguyên

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trò chuyện với người dân tới khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế TP Thái Nguyên

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với đội ngũ cán bộ y tế ở cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các cơ sở y tế trên, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nỗ lực hơn trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển thêm kỹ thuật cao, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, cũng như đẩy mạnh truyền thông về phòng chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ niềm vui với một sản phụ vừa mẹ tròn con vuông ở Bệnh viện A Thái Nguyên

Chiều cùng ngày, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên cho công tác phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Y tế tăng cường kết nối với Thái Nguyên để hỗ trợ địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời đề nghị tỉnh Thái Nguyên nên quy hoạch lại một số trung tâm y tế chuyên sâu và có chính sách tuyển dụng bác sĩ chuyên môn cao, bác sĩ nội trú để có nguồn nhân lực cho các trung tâm y tế chuyên sâu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ: Đây có thể là chuyến công tác cuối cùng của tôi trên cương vị bộ trưởng Bộ Y tế, sau 5 năm làm thứ trưởng và 8 năm làm bộ trưởng, sau đây tôi chuyên tâm vào công việc trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Tại buổi giao ban báo chí sáng 15-10 về kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra vào tuần tới, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Về nhân sự thay thế PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến trong vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ có tờ trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

MINH KHANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bo-truong-nguyen-thi-kim-tien-thi-sat-mot-so-co-so-y-te-tai-thai-nguyen-622696.html