Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hãy nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông

Tân Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng, kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia kêu gọi, mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông…

Tối 19/11, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức Chương trình Người bạn đường, gắn với Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Liên Hiệp Quốc phát động (ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm).

Thông qua chương trình, Ủy ban ATGT Quốc gia chuyển thông điệp cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông; nâng cao nhận thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT…

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, mỗi năm toàn thế giới có hơn 1,3 triệu người tử vong, khoảng 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Với Việt Nam, mỗi năm trung bình gần 7 nghìn người tử vong và trên 11 nghìn người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông.

Trong 11 tháng năm 2022, cả nước đã có gần 6 nghìn người tử vong vì tai nạn giao thông.

“Phía sau những cái chết vì tai nạn giao thông là nhiều tổ ấm tổn thương, hàng nghìn bậc cha mẹ mất con, hàng nghìn em nhỏ mất đi cha mẹ. Con trẻ đơn côi giữa đêm khuya khóc tìm mẹ, gọi cha mà không thấy. Nỗi đau này là sự nhắc nhở chúng ta thấy trân quý và không gì thay thế được của cuộc sống”, ông Thắng nói, và gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân không may qua đời vì tai nạn giao thông.

Theo ông Thắng, hôm nay, cùng với nhân dân thế giới tưởng niệm nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông, cùng tưởng nhớ người mất đi và nhắc mỗi người phải có hành động thiết thực kéo giảm tai nạn giao. Để con trẻ tới trường trên cung đường bình yên, để mỗi nhà được quây quần đông đủ bên mâm cơm mỗi khi chiều về.

Người đứng đầu Bộ GTVT kêu gọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông; cùng sẻ chia, xoa dịu những nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên.

Đồng thời, ông Thắng kêu gọi toàn xã hội thực hiện những quy tắc giao thông an toàn, như: Đã uống rượu, bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; ngồi trên ô tô luôn thắt dây an toàn; nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông; bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông…

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-truong-nguyen-van-thang-hay-nhuong-nhin-nhau-khi-tham-gia-giao-thong-post1487826.tpo