Quad sẽ chi hơn 200 triệu USD cho tiêm vaccine Covid-19 ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Các nhà lãnh đạo Bộ Tứ (Quad) đã đạt được một số thống nhất quan trọng trong đó đáng chú ý là cam kết hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Vào sáng sớm 13/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi cùng tham gia Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm Bộ Tứ thông qua hình thức trực tuyến. Các nhà lãnh đạo đã đạt được một số thống nhất quan trọng trong đó đáng chú ý là cam kết hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm Bộ Tứ vào sáng sớm 13/3/2021. Ảnh: AP.

Trong sáng kiến Đối tác vaccine, bốn quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cam kết sẽ có hành động cần thiết để mở rộng việc sản xuất một cách hiệu quả và an toàn vaccine ngừa Covid-19 tại Ấn Độ và cùng nhau hỗ trợ các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong việc tiêm chủng vaccine này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, sáng kiến này mang lại lợi ích không chỉ cho khu vực mà còn cho cả toàn cầu: “Sáng kiến mới đầy tham vọng sẽ thúc đẩy sản xuất vaccine nhằm mang lại lợi ích cho toàn cầu và cho chương trình tiêm chủng. Đồng thời nó cũng mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Trong khuôn khổ sáng kiến này Mỹ đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ sản xuất được 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó có cả vaccine của Johnson & Johnson. Nhật Bản sẽ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cung cấp các khoản vay cho chính phủ Ấn Độ để nước này có thể mở rộng năng lực sản xuất vaccine phục vụ xuất khẩu. Trong đó ưu tiên sản xuất vaccine có trong danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO hoặc Cơ quan quản lý dược phẩm của các nước.

Việc phân phối vaccine sẽ được thực hiện thông qua các sáng kiến đa phương trong đó có COVAX nhằm hỗ trợ vaccine cho các nước có thu thập thấp và các nước đang có nhu cầu.

Đồng thời Bộ Tứ cũng sẽ hỗ trợ các nước chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận và phân phối vaccine, chuẩn bị nhân lực y tế, phản ứng trước các thông tin sai lệch về vaccine, sự tham gia của cộng đồng… Trong nỗ lực này, Australia cam kết cung cấp 77 triệu USD để hỗ trợ vận chuyển vaccine tới các quốc gia Đông Nam Á, bên cạnh cam kết 407 triệu USD mà nước này đã đưa ra trước đó. Nhật Bản cũng sẽ chi 41 triệu USD để hỗ trợ các nước đang phát triển mua vaccine và mua dây chuyền lạnh để bảo quản vaccine. Bên cạnh các chương trình hiện có, Mỹ cũng cam kết cung cấp thêm 100 triệu USD để hỗ trợ chương trình tiêm chủng ở khu vực.

Bộ Tứ cũng quyết định thành lập nhóm Chuyên gia vaccine Bộ Tứ bao gồm các nhà khoa học hàng đầu cũng như các quang chức chính phủ của bốn nước để điều phối hợp tác của nhóm trong các vấn đề liên quan đến tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Với sáng kiến Đối tác vaccine, Bộ Tứ là một trong những cơ chế đa phương liên chính phủ đầu tiên đạt được sự thống nhất về kế hoạch hỗ trợ vaccine ngừa Covid-19 cho các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quad-se-chi-hon-200-trieu-usd-cho-tiem-vaccine-covid-19-o-an-do-duong-thai-binh-duong-842887.vov