Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại Cà Mau

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn, đã tiến hành chuyến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở và công tác ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bộ trưởng NN-PTNT (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau tối 25-9.

Bộ trưởng NN-PTNT (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau tối 25-9.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện của Văn phòng Chính phủ và các bộ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, cùng một số đơn vị liên quan…

Chiều 25-9, sau khi đến Cà Mau và đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở ven biển tại khu vực Vàm Xoáy, Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và khu vực sạt lở ven sông ở thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn), Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về các vấn đề có liên quan.

Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình sạt lở đang diễn ra phức tạp và ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây, phá hủy hơn chục nghìn ha đất và rừng phòng hộ ven biển, ảnh hưởng đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Bộ trưởng NN-PTNT kiểm tra công trình ứng phó sạt lở tại Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) chiều 25-9.

Ứng phó trước tình hình trên, từ năm 2005 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, Cà Mau đầu tư được 24 công trình bảo vệ bờ biển, với chiều dài hơn 28 km, tổng số tiền hơn 950 tỷ đồng. Nhờ đó mà đến nay, những vị trí sạt lở xung yếu ven bờ biển tây cơ bản được kiểm soát, đê biển được bảo vệ. Tuy nhiên, khu vực bờ biển đông (chưa xây dựng được đê biển) hiện sạt lở rất nghiêm trọng, trong đó có tám vị trí xung yếu bị sạt lở rất nghiêm trọng, cần phải xử lý khẩn cấp, với tổng chiều dài gần 27 km.

Ngoài công bố tình huống xử lý khẩn cấp và triển khai các phần việc cấp thiết tại địa phương, UBND tỉnh Cà Mau đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 947 tỷ đồng để khắc phục tám điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm như đã công bố, kịp thời bảo vệ tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản người dân. Cùng với đó, tỉnh đề xuất Chính phủ cấp hơn 73 tỷ đồng để hỗ trợ người dân và khắc phục sự cố triều cường gây sạt lở đê biển tây xảy ra vào chiều 3-8-2019…

Một trong những công trình ứng phó sạt lở hiệu quả đã triển khai thành công tại Cà Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài nhất trong vùng ĐBSCL, với 254 km. Thời gian qua, các hình thái khí hậu gây tác động tiêu cực và Cà Mau chịu thiệt hại nặng nề ở cả mặt biển đông và tây. “Phải khẳng định là tỉnh Cà Mau đang phải phải chịu tổn thương bờ biển nặng nề nhất trong vùng”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Theo lời Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, tỉnh Cà Mau đã chủ động trong việc đưa ra các giải pháp xử lý sạt lở, tuy nhiên để bảo đảm hiệu quả trong thực hiện các công trình, Cà Mau cần phải rà soát lại các công trình đang hoàn thành, làm sao bảo đảm phát huy được hiệu quả cao nhất. Đối với nhóm công trình, dự án đã có nguồn kinh phí, Bộ trưởng yêu cầu Cà Mau nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để thực hiện. Còn các điểm sạt lở đang rất bức xúc mà chưa có nguồn thì phải nhanh chóng rà soát kỹ để có kiến nghị một cách thống nhất.

Về kiến nghị của tỉnh Cà Mau trong việc chưa có cơ chế xử lý khẩn cấp việc sạt lở làm mất diện tích rừng rất nghiêm trọng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết sẽ kiến nghị lên Chính Phủ xem xét.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41682402-bo-truong-nguyen-xuan-cuong-kiem-tra-tinh-hinh-sat-lo-tai-ca-mau.html