Bộ trưởng Nhật Bản đánh giá tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên mới phóng

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Triều Tiên phóng hôm 18/11 có thể đã bay được 15.000 km.

Một tên lửa của Triều Tiên.

"Tính toán dựa trên quỹ đạo bay cho thấy tầm bắn (của tên lửa) có thể vượt quá 15.000 km, tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn và các yếu tố khác. Do đó, lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn" - ông Hamada nói.

Ông Hamada cho biết theo dữ liệu sơ bộ, tên lửa Triều Tiên đã bay khoảng 1.000 km ở độ cao tối đa 6.000 km, tức là nó bay theo quỹ đạo dốc. Tên lửa này ở trên không trong khoảng 69 phút và rơi gần như trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách đảo Oshima-Oshima, thuộc tỉnh Hokkaido phía bắc, 200 km về phía tây.

Vụ phóng tên lửa trên diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui nói rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả tương xứng với việc tăng cường khả năng răn đe của Mỹ mà các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh 3 bên ở Campuchia.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bo-truong-nhat-ban-danh-gia-ten-lua-xuyen-luc-dia-trieu-tien-moi-phong-post615760.html