Bộ trưởng Nhật Bản thứ ba từ chức trong một tháng

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Minoru Terada đã đệ đơn từ chức vào ngày 20/11, khiến ông trở thành bộ trưởng nội các thứ ba rời nhiệm sở trong vòng chưa đầy một tháng, theo CGTN.

Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Minoru Terada đến dinh thự của Thủ tướng Fumio Kishida ở Tokyo hôm 10/8. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tờ Yomiuri đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có dự định sa thải ông Minoru Terada.

Theo NHK, ông Terada đã hứng làn sóng chỉ trích liên quan đến những cáo buộc về các báo cáo tài trợ chính trị không chính xác. Nhiều lời kêu gọi sa thải ông Terada đã được đưa ra trước khi các cuộc thảo luận về ngân sách bắt đầu.

Bộ trưởng Nội vụ Terada đã bị điều tra sau khi truyền thông đưa tin rằng một nhóm liên quan đến các khoản tài trợ chính trị của ông đã liệt kê một người đã chết là kế toán của vị bộ trưởng. Ông Terada cho biết đó chỉ là sơ suất giấy tờ.

Các đảng đối lập cũng từng kêu gọi Thủ tướng Kishida thay thế ông Terada, nói rằng ông không phù hợp để lãnh đạo Bộ Nội vụ, cơ quan giám sát luật kiểm soát tài trợ chính trị.

Ngay cả trong đảng Dân chủ Tự do của chính ông Kishida, một số người cho rằng ông Terada cần giải thích thêm về vấn đề này, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Việc ông Terada từ chức có thể gây thêm khó khăn cho Thủ tướng Kishida. Trong nhiều cuộc thăm dò gần đây, mức độ ủng hộ của thủ tướng Nhật ở mức dưới 30%, khiến ông khó thực hiện chương trình nghị sự của mình.

Trước đó, hai bộ trưởng trong nội các của ông Kishida đã từ chức chỉ trong vòng một tháng, bao gồm Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yamagiwa Daishiro và Bộ trưởng Tư pháp Hanashi Yasuhiro.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-nhat-ban-thu-ba-tu-chuc-trong-mot-thang-post1377122.html