Bộ trưởng Nội vụ Mỹ từ giã chính quyền của Tổng thống Trump

Ngày 15/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay và người thay thế sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thông tin được đăng tải trên trang Twitter cá nhân của Tổng thống Donald Trump.

“Ryan đã đạt được nhiều thành quả trong thời gian đương chức. Tôi muốn cảm ơn ông ấy về sự phục vụ đối với đất nước của chúng ta. Chính quyền sẽ công bố người thay thế vào tuần tới”, ông Trump viết.

Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke (ảnh: Bưu điện quốc gia).

Ông Zinke đã điều hành Bộ Nội vụ Mỹ từ đầu năm 2017, cơ quan vốn được giao nhiệm vụ giám sát các vùng đất công rộng lớn của Mỹ. Những công việc đáng chú ý của ông trong gần 2 năm qua bao gồm cắt giảm diện tích các di tích rộng lớn ở Utah và đề xuất khai thác dầu ngoài khơi ở Bắc Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Do đó, ông được các công ty năng lượng và khai thác mỏ Mỹ ủng hộ nhưng lại là mục tiêu chỉ trích hàng đầu của các nhà bảo vệ môi trường, báo An ninh thủ đô thông tin.

Theo Vietnamnet, nhiều người nhận định ông Zinke phải ra đi vì áp lực của dư luận trước những bê bối liên quan đến việc sử dụng đội ngũ an ninh, các chuyến bay cá nhân và một thỏa thuận bất động sản mà ông vướng vào trong thời gian gần đây. Tuy nhiên nguyên do cụ thể của việc Bộ trưởng Nội vụ chấm dứt nhiệm kỳ không hề được đề cập đến trong những thông báo của Tổng thống Trump.

Ông Zinke sẽ là quan chức thứ 9 thuộc chính quyền Washington tự ký đơn từ chức hoặc bị sa thải trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump.

Trước đó không lâu, Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions sau những bất đồng về việc thiếu hành động trong việc chấm dứt cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-truong-noi-vu-my-tu-gia-chinh-quyen-cua-tong-thong-trump-a414921.html