Bộ trưởng Nông nghiệp đến tận vườn mua na của người dân

Thăm quan thực địa, thấy cảnh người dân hái na trên núi về dưới chân núi đá vôi sừng sững và cả những trái na to, tươi rói; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường không ngần ngại mở hầu bao mua na ăn tại chỗ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường mua na của người dân địa phương. - Ảnh: Hoàng Dự

Tham dự Lễ hội na Chi Lăng lần thứ II năm 2018 vừa tổ chức trong 2 ngày (18 và 19/8), ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đoàn công tác trung ương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đến khảo sát một số vườn trồng na theo mô hình VietGap ở khu vực gần ải Chi Lăng, xã Chi Lăng.

Tại đây, Bộ trưởng được chứng kiến người dân địa phương chăm sóc cây na và đón na mới hái từ sớm tinh sương trên núi Kai Kinh được chuyển xuống bằng những ròng rọc chắc khỏe.

Bộ trưởng thích thú cầm những quả na căng tròn, mở mắt to hồng và ngỏ ý muốn mua; đồng thời ông rút ví trả tiền mua na. Ông Nguyễn Xuân Cường cùng các quan khách xa gần thưởng thức những trái na ngon, lành tại gốc.

Na Chi Lăng với vị ngọt nổi tiếng, đã trở thành một thương hiệu nhiều người biết đến. Năm 2011, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp đăng ký nhãn hiệu “Na Chi Lăng”, năm 2013 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đưa Na Chi Lăng vào danh sách 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo Bộ Tiêu chí công bố Giá trị đặc sản Việt Nam.

Phát biểu tại “Lễ hội na Chi Lăng lần thứ 2 năm 2018” Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá: Bằng khát vọng, trí tuệ, cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lạng Sơn nói chung, 2 huyện Chi Lăng và Hữu Lũng nói riêng, đã hình thành lên được một vùng cây Na hàng hóa có qui mô lớn, giá trị hàng ngàn tỷ đồng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên để phát triển kinh tế. Và mong rằng, Lễ hội Na Chi Lăng là bước chuyển biến về nhận thức của Lạng Sơn trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với phát triển thị trường, tôn vinh và tạo cơ hội cho người nông dân được giao lưu, trao đổi, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm với thị trường và xã hội, đẩy mạnh kết nối 4 nhà (nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước), xây dựng chuỗi giá trị Na Chi Lăng phát triển bền vững, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lạng Sơn.

Ông Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Ngày 22 đến 28/8/2018 sẽ tiếp tục diễn ra Tuần lễ quảng bá Na Chi Lăng và đặc sản Lạng Sơn lần đầu tiên tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Na nứt mắt, chín cây trên núi Kai Kinh - Ảnh: Hoàng Huy

Cây na mọc tự nhiên xanh mướt, lúc lỉu quả chín trên cành - Ảnh: Duy Chiến

Giới thiệu và bán na đặc sản tại Lễ hội na lần thứ II năm 2018 - Ảnh: Duy Chiến

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lang-son-bo-truong-den-tan-vuon-mua-na-khang-dinh-vi-the-cay-dac-san-1314953.tpo