Bộ trưởng Pháp chê tuyển Argentina thắng 'thiếu thanh lịch'

Bà Amelie Oudea-Castera, Bộ trưởng Thể thao Pháp, chê các cầu thủ Argentina là 'người chiến thắng thiếu thanh lịch' và 'thô tục' vì hành vi chế giễu các cầu thủ tuyển Pháp.

“Trong khi tuyển Pháp của chúng ta biết cách thua cuộc với phong độ, cái cách tuyển Argentina này cư xử sau chiến thắng không xứng đáng với trận đấu mà chúng ta đã xem”, bà Oudea-Castera ngày 23/12 nói với đài radio RTL của Pháp.

Cụ thể, bà Oudea-Castera chỉ ra thủ môn Emiliano Martinez, người đã cầm theo búp bê dán ảnh gương mặt Mbappe trong lúc diễu hành ăn mừng chiến thắng ở Buenos Aires. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người ta nghe thấy lời kêu gọi “Một phút mặc niệm… cho Mbappe” phát ra từ phòng thay đồ của Argentina.

Cầu thủ Mbappe đã lập cú hat-trick trong trận chung kết giữa Pháp và Argentina tại World Cup 2022.

“Tôi thấy điều đó thật đáng thương”, bà Oudea-Castera tiếp tục. “Điều ấy thô tục, không phù hợp và không đúng thời điểm”.

Bà Oudea-Caster cũng bày tỏ hài lòng trước việc chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp đã viết thư cho người đồng cấp phía Argentina để tỏ thái độ trước những “hành vi quá mức tới bất thường” trong lúc ăn mừng.

Sau khi Argentina vô địch World Cup 2022, nhiều khoảnh khắc gây tranh cãi đã được lan truyền rộng rãi. Ngoài thủ môn Martinez, cựu cầu thủ của tuyển Argentina Kun Aguero cũng có hành vi chế giễu họ của Eduardo Camavinga.

Cùng ngày 23/12, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã kêu gọi FIFA điều tra hành vi của cầu thủ Argentina đối với Les Bleus sau chung kết World Cup 2022. Vị này công khai chất vấn liệu FIFA có nên mở cuộc điều tra hay không, Reuters đưa tin.

"Đây là những hành động xúc phạm không đáng có, còn FIFA thì làm gì?", ông Le Maire bình luận trên Sud Radio.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-phap-che-tuyen-argentina-thang-thieu-thanh-lich-post1385933.html