Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm trường vùng cao tan hoang vì lũ trước ngày khai giảng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm điểm trường tại Sơn La, nơi mà cách đây ít ngày, các giáo viên và học sinh phải hốt hoảng chạy lũ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ động viên cán bộ, giáo viên và học sinh vùng lũ. Ảnh: HN

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là một trong những điểm trường hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ vừa qua.

Tới thăm trường học vào chiều 1.9, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đi đến từng phòng học, phòng thiết bị, thư viện, nhà bếp, nhà bán trú, chứng kiến bàn ghế, giường tầng, sách vở, thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú bị ngâm trong nước bị hư hỏng…

Cùng đi có ông Hoàng Văn Chất - Bí thư tỉnh ủy Sơn La, ông Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GDĐT, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Mai Sơn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm trường vùng cao tan hoang vì lũ trước ngày khai giảng.

Thầy giáo Nguyễn Trung Huấn – Hiệu trưởng nhà trường - báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại sau mưa lũ. Kè chắn bị vỡ, cuốn trôi hầu hết đồ dùng nấu ăn trong bếp ăn bán trú, trang thiết bị, sách vở, tài liệu bị nước cuốn trôi, bị hỏng, mất 1,4 tấn gạo được cấp cho học sinh trong năm học mới, bùn đất tràn vào lớp học. Có lúc, mực nước ngập cao gần 3m. Sân trường sau lũ bị đất phủ dày tới gần 1m.

Theo lời kể của các giáo viên nơi đây, chỉ ít ngày sau khi dọn dẹp đợt lũ trước thì trường phải đón trận lũ thứ hai. Từ ngày 28.8, các lực lượng tại địa phương đã phối hợp cùng các thầy cô tập trung để khắc phục hậu quả, rửa dọn trường lớp và cơ sở vật chất. Tất cả đều với mong muốn cố gắng đến ngày 5.9 vẫn có thể tổ chức được lễ khai giảng năm học mới.

Tại đây, chứng kiến những thiệt hại nặng nề do trận lũ gây ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ chia sẻ về những khó khăn của thầy, cô giáo nhà trường và những trường khác bị ảnh hưởng do trận lũ.

Bộ trưởng đề nghị, động viên chính quyền địa phương và nhà trường, các thầy cô giáo dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng đảm bảo các điều kiện dạy và học, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cho năm học mới, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em tới trường. Đặc biệt lưu ý công tác vệ sinh trường học, đề phòng dịch bệnh sau lũ, nhất là phải phòng, tránh dịch bệnh sau lũ cho học sinh.

Bộ trưởng cũng đã thăm hỏi, tặng nhiều phần quà cho người dân nơi đây.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao tặng 300 triệu đồng cùng nhiều sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập; Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng 120 triệu đồng nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn sau trận lũ.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/bo-truong-phung-xuan-nha-tham-truong-vung-cao-tan-hoang-vi-lu-truoc-ngay-khai-giang-628721.ldo