Bộ trưởng Quốc phòng Anh xác nhận từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 31/8 xác nhận đã gửi thư từ chức lên Thủ tướng Rishi Sunak, mong muốn rằng London vẫn ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nộp đơn từ chức. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trong bức thư gửi thư tới Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace nói rằng sẽ từ bỏ mọi thứ để “đầu tư vào những phần mà tôi đã bỏ bê trong cuộc sống và khám phá những cơ hội mới”.

Quan chức này cũng kêu gọi Chính phủ Anh không nên cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng. Ông nhận định Bộ Quốc phòng Anh đang “trở lại con đường tiến đến đẳng cấp thế giới một lần nữa, với những con người đẳng cấp thế giới”.’

“Tôi biết ông đồng ý với tôi rằng chúng ta không được quay lại thời kỳ mà quốc phòng bị chính phủ coi là khoản chi tiêu tùy ý và có thể tiết kiệm bằng cách cắt giảm”, ông cho hay.

Thủ tướng Sunak sau đó đã viết thư phản hồi, ca ngợi rằng ông Wallace đã phục vụ đất nước khi đảm nhận 3 trong số những vị trí đòi hỏi sự khắt khe nhất trong chính phủ là Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Bắc Ireland.

“Tôi hoàn toàn hiểu mong muốn từ chức của ông sau 8 năm đảm nhiệm các chức vụ cấp bộ”, ông Sunak viết.

Bộ trưởng An ninh năng lượng Grant Shapps được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: PA

Cũng trong ngày 31/8, Thủ tướng Rishi Sunak đã bổ nhiệm Bộ trưởng An ninh năng lượng Grant Shapps giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi ông Wallace rời đi. Trước đây, ông Shapps từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Kinh doanh, Bộ trưởng Giao thông, Chủ tịch đảng bảo thủ và một số các chức vụ khác từ năm 2010.

Hồi đầu mùa hè năm nay, ông Ben Wallace đã bày tỏ ý định sẽ từ chức Bộ trưởng Quốc phòng trước cuộc cải tổ nội các, cũng như không có ý định tái tranh cử nghị sĩ.

Ông Ben Wallace – cựu Đại úy quân đội Anh, được người bạn và đồng minh là cựu Thủ tướng Boris Johnson bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào năm 2019. Ông Wallace cũng từng giữ các chức vụ cấp bộ trưởng trong các chính phủ nhiệm kỳ trước đó.

Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu năm 2021, ông Wallace cùng cựu Thủ tướng Boris Johnson là những người bày tỏ ủng hộ với Ukraine, cũng như kêu gọi các quốc gia khác viện trợ vũ khí cho Kiev.

Ông Wallace từng hy vọng trở thành ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay cho ông Jens Stoltenberg. Tuy nhiên, thời gian tại nhiệm của ông Stoltenberg đã được gia hạn thêm một năm.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/bo-truong-quoc-phong-anh-xac-nhan-tu-chuc-post26363.html