Bộ trưởng Quốc phòng Australia dự kiến gặp người đồng cấp Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 15/2 sẽ tới Brussels (Bỉ) tham dự cuộc họp bàn về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne. (Nguồn: theherald.com.au)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 15/2 sẽ tới Brussels (Bỉ) tham dự cuộc họp bàn về cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tại đây, Bộ trưởng Payne sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Bà Payne sẽ là Bộ trưởng Australia đầu tiên gặp trực tiếp người đồng cấp trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Mattis dự kiến tới Australia vào dịp cuối năm nay để tham dự Tham vấn Quốc phòng-Ngoại giao Mỹ-Australia (AUSMIN) thường niên.

Phát biểu tại cuộc họp của Liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền ở Australia ngày 14/2, Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết bà có thể sẽ sớm công du Washington để thảo luận với người đồng cấp Rex Tillerson.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng sẽ tới Australia tham dự AUSMIN vào cuối năm./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-australia-du-kien-gap-nguoi-dong-cap-my/430632.vnp