Bộ trưởng Quốc phòng Đức chính thức từ chức

Phó phát ngôn Chính phủ Đức Christiane Hoffmann cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht.

"Thủ tướng tôn trọng quyết định của bà Lambrecht và biết ơn bà ấy vì công việc tuyệt vời mà bà ấy đã đảm nhiệm trong thời điểm phức tạp và đầy thử thách này. Thủ tướng sẽ sớm trình bày với Tổng thống về đề cử người kế nhiệm tiềm năng", hãng tin TASS dẫn lời bà Hoffmann cho hay.

Bà Christiane Hoffmann cũng xác nhận việc ông Scholz chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Lambrecht.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cũng có mặt tại sự kiện giải thích rằng bà Lambrecht sẽ tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho đến khi nhận được thư chuẩn thuận việc từ chức từ Tổng thống. Vẫn chưa rõ khi nào điều này sẽ diễn ra.

Trong khi đó, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung ngày 16/1 dẫn các nguồn tin của chính phủ Đức cho biết, danh tính của người kế nhiệm bà Lambrecht sẽ được công bố vào ngày mai, 17/1.

Bà Lambrecht trong những tháng gần đây đã phải đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng đã không cung cấp đủ hỗ trợ vật chất cho Lực lượng Vũ trang Đức.

Bài phát biểu mừng Năm mới của bà được đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội cũng vướng phải một số ý kiến trái chiều.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-truong-quoc-phong-duc-chinh-thuc-tu-chuc-post464792.html