Bộ trưởng Quốc phòng Đức có thể từ chức

Truyền thông Đức dẫn nguồn tin chính phủ hôm 13/1 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht có kế hoạch từ chức vào tuần tới và đã thông báo ý định cho Thủ tướng Scholz.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht. Ảnh: Tagesschau.

Bà Christine Lambrecht - thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - có dự định từ chức vào tuần tới, theo nguồn tin chính phủ được tờ Sueddeutsche Zeitung trích dẫn. Vị bộ trưởng đã thông báo quyết định này cho Thủ tướng Olaf Scholz.

Tờ báo liệt kê bà Eva Hoegl - Ủy viên Quốc hội về Lực lượng Vũ trang và bà Siemtje Moeller - Quốc vụ khanh Nghị viện Bộ Quốc phòng Đức là những ứng viên kế nhiệm tiềm năng. Trong khi đó, tờ Spiegel bổ sung lãnh đạo đảng SPD Lars Klingbeil và Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil vào danh sách ứng viên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết sẽ không bình luận về “những tin đồn” này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Scholz chịu áp lực chấp thuận tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo Reuters. Trong khi đó, bà Lambrecht hứng chỉ trích về cách xử lý các chính sách quốc phòng.

Ngoài ra, gần đây, giới truyền thông và các chính trị gia đảng đối lập lên án bà vì một số bình luận về xung đột Ukraine trong video chúc mừng năm mới đăng tải lên mạng xã hội.

Trong video, bà cảm ơn các quân nhân và phụ nữ, đồng thời dường như ám chỉ xung đột đã cho bà một số trải nghiệm cá nhân “đặc biệt” cùng “cơ hội gặp gỡ những con người thú vị và tuyệt vời”.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-quoc-phong-duc-co-the-tu-chuc-post1393683.html