Bộ trưởng Quốc phòng Esper: Mỹ luôn sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Ông Esper đưa ra tuyên bố trong bối cảnh gia tăng quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tái khởi động việc thử nghiệm các tên lửa tầm xa hoặc vũ khí hạt nhân.

Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ luôn mở rộng cánh cửa đàm phán với Triều Tiên.

Ông Esper đưa ra tuyên bố trong bối cảnh gia tăng quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tái khởi động việc thử nghiệm các tên lửa tầm xa hoặc vũ khí hạt nhân, vì hoạt động đàm phán với Washington đang bị đình trệ.

Bộ trưởng Esper cũng khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của ông là đảm bảo sự sẵn sàng phòng thủ, bên cạnh việc đảm bảo duy trì kênh ngoại giao.

Ông Esper đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Fox News hôm 8/12 (giờ Mỹ) khi được hỏi về hành động của Mỹ nếu Triều Tiên nối lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân.

Bình Nhưỡng hôm 8/12 tuyên bố rằng nước này đã tiến hành "một vụ thử rất quan trọng" tại bãi phóng vệ tinh Sohae./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-esper-my-luon-san-sang-dam-phan-voi-trieu-tien/612046.vnp