Bộ trưởng Quốc phòng Israel điểm tên 7 mặt trận mà quân đội phải đối phó

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này đang tham gia vào cuộc chiến trên nhiều mặt trận khắp Trung Đông khi những dấu hiệu mới cho thấy cuộc chiến ở Dải Gaza leo thang nguy hiểm trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong cuộc họp báo ở Tel Aviv, ngày 9/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian, phát biểu trước Quốc hội ngày 26/12, ông Yoav Gallant cho biết Israel đang bị tấn công từ 7 chiến trường: Gaza, Liban, Syria, Bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. Ông nói: “Chúng ta đã đáp trả và thực hiện hành động tại sáu chiến trường trong số này”.

Lực lượng đồng minh của Iran trên khắp Trung Đông đã tấn công các cơ sở quân sự của Israel và Mỹ trong khu vực kể từ khi Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10.

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Gallant được đưa ra khi cuộc chiến ở Gaza có nguy cơ tràn ra ngoài biên giới Israel và lãnh thổ Palestine.

Liên tiếp các vụ tấn công

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thị trấn Tair Harfa, miền Nam Liban, ngày 2/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó cùng ngày, Ai Cập cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần thành phố nghỉ mát Dahab ở Biển Đỏ. Đây là vụ thứ hai xảy ra trong một tháng. Chưa rõ nguồn gốc của máy bay không người lái, nhưng nhóm Houthi ở Yemen đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu ở Biển Đỏ bằng các cuộc tấn công vào các tàu quốc tế, đồng thời phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel.

Cuối ngày 26/12, Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào tàu container United VIII ở Biển Đỏ và về vụ tấn công Israel bằng máy bay không người lái.

Công ty Vận tải Địa Trung Hải MSC cho biết thủy thủ đoàn trên tàu United VIII của mình không bị thương sau vụ tấn công xảy ra khi tàu đang trên đường từ Saudi Arabia đến Pakistan.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Sarea, cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng nhóm này đã tấn công con tàu. Ông cũng nói lực lượng Houthi đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm vào Eilat và các khu vực khác ở Israel.

Trước đó, ngày 23/12, Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu tiên cáo buộc Iran về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào tàu chở hóa chất ở Ấn Độ Dương.

Trong khi đó, Israel đã không kích nhằm vào vị trí bên ngoài thủ đô Damascus của Syria, giết chết một tướng lĩnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Một tuyên bố của Iran trên truyền hình quốc gia cho biết Israel sẽ phải trả giá.

Còn tại Iraq, Mỹ đã ném bom ba địa điểm có liên quan đến Kata'ib Hezbollah, lực lượng mà Mỹ cáo buộc gây ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 binh sĩ Mỹ đóng tại thành phố Erbil phía Bắc bị thương. Cuộc không kích đã bị chính phủ Iraq lên án gay gắt.

Cách xa Trung Đông, ở Ấn Độ, đã xảy ra một vụ nổ gần Đại sứ quán Israel ở New Delhi. Theo Bộ Ngoại giao Israel ngày 26/12, giới chức Ấn Độ và Israel đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và không có ai bị thương.

Ngoài ra, Israel và nhóm Hezbollah ở Liban đã giao tranh bằng tên lửa, không kích và pháo kích qua biên giới gần như hàng ngày kể từ ngày 7/10. Khoảng 150 người ở Liban đã thiệt mạng, trong đó có 17 thường dân và 11 người ở Israel.

Còn ở hậu trường, Mỹ đang dẫn đầu các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm cố gắng giảm leo thang tình trạng thù địch trên Đường Xanh ngăn cách hai nước Liban và Israel - nơi có nguy cơ cao nhất xảy ra tính toán sai lầm gây ra chiến tranh khu vực.

Tuyên bố của Israel

Hiện trường đổ nát tại một trường học sau vụ oanh tạc của Israel xuống Beit Lahia, Dải Gaza ngày 26/12/2023. Ảnh: AA/TTXVN

Bất chấp phản đối kịch liệt của quốc tế về thảm họa nhân đạo ở Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Ông nhắc lại trong chuyến thăm binh sĩ Israel ở Gaza ngày 25/12 rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Ông nói: “Chúng ta không dừng lại. Cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc, cho đến khi chúng ta kết liễu họ”.

Israel cho biết họ làm những gì có thể để bảo vệ dân thường và đổ lỗi cho Hamas vì đã sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống - một cáo buộc mà nhóm này phủ nhận.

Chiều 26/12, quân đội Israel đã phát thông báo cho người dân ở các trại tị nạn Bureij, Nuseirat và Maghazi ở miền Trung Gaza rời đi, mặc dù trước đó đã chỉ định các trại này là khu vực sơ tán. Điều này có nghĩa là dân thường Gaza đang bị buộc phải tìm nơi trú ẩn ở những khu vực ngày càng nhỏ hơn.

Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi thực sự lo ngại về việc lực lượng Israel tiếp tục bắn phá miền Trung Gaza, khiến trên 100 người Palestine thiệt mạng kể từ đêm Giáng sinh”.

Gaza và Bờ Tây là nơi có 68 trại tị nạn, hầu hết được thành lập để làm nơi ở cho những người Palestine rời bỏ nhà cửa sau khi thành lập Israel vào năm 1948. Ngày nay, các trại này quá đông đúc và nghèo đói, có rất ít dịch vụ.

Giao tranh ở Gaza đã gia tăng kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày kết thúc vào đầu tháng 12. Ngày 26/12, lực lượng Israel tiếp tục bắn phá các trại tị nạn ở trung tâm Gaza trong ngày thứ tư liên tiếp. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel sẽ thực hiện tuyên bố mở rộng cuộc tấn công.

Chiều 26/12, cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát thông báo tổng cộng 241 người đã thiệt mạng và 382 người bị thương trong 24 giờ qua.

Giao tranh ở nửa phía Bắc của Gaza cũng có vẻ khốc liệt, bất chấp đánh giá từ tham mưu trưởng quân đội Israel cuối tuần qua rằng Israel gần như đã kiểm soát toàn bộ hoạt động ở Thành phố Gaza.

Ước tính mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy khoảng 1/4 dân số Gaza đang đói ăn, trong khi chỉ có 9 trong số 36 bệnh viện trên lãnh thổ này đang hoạt động. Các bác sĩ đã quá tải với những người bị thương và thiếu nguồn cung cấp y tế cơ bản.

Về viện trợ, kể từ giữa tháng 12, hàng viện trợ đến Gaza đã gia tăng - khoảng 200 xe tải mỗi ngày, nhưng các cơ quan viện trợ cho biết đây vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì người dân cần để đối phó với mùa đông. Ngoài ra, họ rất khó phân phối viện trợ vì tình hình dịch bệnh và giao tranh. Trước khi xung đột nổ ra, mỗi ngày có khoảng 500 xe chở hàng hóa và viện trợ vào lãnh thổ Gaza.

Các đường dây điện thoại và internet dường như đã bị chặn vào chiều 26/12, khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chính của Gaza là PalTel thông báo xảy ra gián đoạn hoàn toàn dịch vụ. Những lần gián đoạn như vậy thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trước các hoạt động lớn trên bộ của Israel.

Trong khi đó, các nhóm của Hamas sử dụng các thiết bị nổ tự chế, phục kích và mạng lưới đường hầm rộng khắp đã gây tổn thất đáng kể cho Lực lượng Phòng vệ Israel trong những ngày gần đây, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng lên 156 người.

Đề xuất ngừng bắn do Ai Cập, nước trung gian hòa giải chính giữa Israel và Hamas đưa ra, đã bị cả hai bên từ chối vào tối 25/12. Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian dường như cũng đã bị đình trệ.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-israel-diem-ten-7-mat-tran-ma-quan-doi-phai-doi-pho-20231227111012357.htm