Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận sự phục hồi mạnh mẽ của quân đội Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận lực lượng bộ binh Syria đang phục hồi nhanh chóng sau những tổn thất họ đã phải chịu đựng sau 7 năm diễn ra cuộc chiến kéo dài với các lực lượng đối lập và tổ chức khủng bố.

Sức mạnh tiềm tàng của Syria

Hôm qua 7/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói với các phóng viên rằng Chính quyền Syria không chỉ đang tái chiếm lại các vùng lãnh thổ từ tay những kẻ khủng bố và các tay súng nổi dậy mà còn đồng thời tái xây dựng sức mạnh quân sự một cách mạnh mẽ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman (áo đen, ở giữa) cùng các sĩ quan Israel ở vùng cao nguyên Golan.

Ông Lieberman đưa ra tuyên bố trên khi có mặt tại vùng cao nguyên Golan ở phía Israel đang quản lý. Tại đây, ông đã theo dõi một cuộc diễn tập.

“Trên đường đi, chúng ta có thể thấy rằng quân đội Syria không chỉ đang khao khát tái chiếm toàn bộ lãnh thổ Syria mà cũng đang muốn xây dựng một lực lượng bộ binh với quy mô lớn, thậm chí còn hơn cả thời trước khi diễn ra chiến tranh”, ông Lieberman cho hay.

“Do đó, chúng ta cần phải theo dõi tất cả các diễn biến và sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói thêm.

Trước đó, hồi đầu tháng này, ông Lieberman nhấn mạnh, Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hiện đang chủ động giành lại quyền kiểm soát với lãnh thổ Syria và sự ổn định đang trở lại đối với vùng cao nguyên Golan.

Với sự hỗ trợ của các đồng minh, ở đây là Iran, Nga và các chiến binh Hezbollah, Chính phủ Syria đã đạt được những kết quả đáng kể ở nhiều mặt trận nhằm chống lại các nhóm khủng bố cực đoan Takfiri – nhiều phần tử trong số đó được cho là nhận được sự hỗ trợ từ Israel, Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Chuyến thăm của ông Lieberman tới cao nguyên Golan diễn ra trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria chuẩn bị giành thắng lợi trước các chiến binh nổi dậy ở khu vực phía Nam đất nước gần Cao nguyên Golan.

Việc tái chiếm những vùng này sẽ cắt liên lạc giữa Israel và các chiến binh chống đối Damascus, làm phá hỏng kế hoạch của Tel Aviv để khiến cộng đồng quốc tế công nhận sự sáp nhập vùng cao nguyên Golan của Syria vào lãnh thổ nước này vào năm 1967, theo tờ PressTV.

Việc Syria tiến gần tới vùng cao nguyên Golan đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải hai lần tới Nga trong thời gian ngắn vừa qua.

Trong chuyến thăm tới Moscow vào tháng Bảy, ông Netanyahu đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Tel Aviv sẽ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chính quyền Assad nữa nhưng Kremlin phải thuyết phục những cố vấn quân sự của Iran rời khỏi Syria.

Cuộc chiến dai dẳng

Những tuần qua, Tel Aviv đã tăng cường hiện diện quân sự ở Golan, triển khai nhiều thiết bị khí tài và quân nhân tới đây. Nước này cũng gia tăng các đợt không kích nhằm vào quân đội Syria để hỗ trợ các phần tử chống chính quyền Damascus.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hồi tháng Năm, Tổng thống Syria Assad trong một cuộc phỏng vấn với kênh RT (Nga) cho hay cách duy nhất để ngăn chặn các cuộc không kích của Israel là Syria phải tự gia tăng năng lực quân sự của mình.

“Khả năng phòng không của chúng tôi đã mạnh hơn trước nhờ có sự hỗ trợ của Nga, và những cuộc tấn công gần đây của Israel cũng như lực lượng Mỹ, Anh, Pháp cho thấy chúng tôi đã thực sự cải thiện năng lực”, ông Assad nói.

Ông Assad chỉ ra rằng, từ khi khủng hoảng Syria nổ ra, Tel Aviv đã liên lạc với các chiến binh nổi dậy chống Chính phủ. Ông cũng cho biết mục tiêu số một của các tay súng khủng bố là tấn công vào hệ thống phòng không của Syria.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bo-truong-quoc-phong-israel-noi-ve-su-phuc-hoi-manh-me-cua-syria-a381201.html