Ngày này năm xưa: MU lần đầu thắng trong Ngày lễ tặng quà ở Ngoại hạng Anh

Ngày này 26 năm trước, MU lần đầu có chiến thắng trong Ngày lễ tặng quà (Boxing Day) kể từ khi giải đấu số 1 bóng đá Anh đổi tên thành Ngoại hạng Anh.

Sau khi giải VĐQG Anh đổi tên thành Ngoại hạng Anh mùa 1992, MU chơi không thật ấn tượng ở Boxing Day trong 2 mùa giải đầu tiên. Đoàn quân của Sir Alex Ferguson chỉ có được những trận hòa với Sheffield Wednesday và Blackburn.

Eric Cantona ghi 1 bàn giúp MU đánh bại Chelsea trong Dịp Boxing Day 26 năm về trước. (Ảnh: Getty).

Eric Cantona ghi 1 bàn giúp MU đánh bại Chelsea trong Dịp Boxing Day 26 năm về trước. (Ảnh: Getty).

Đến mùa giải thứ 3 (1994/19595), MU mới có được chiến thắng đầu tiên ở Boxing Day tại Ngoại hạng Anh. Khi đó, MU vượt qua Chelsea với tỷ số 3-2. Mark Hughes và Eric Cantona ghi 2 bàn sớm để giúp MU dẫn 2-0 nhưng sau đó, John Spencer và Eddie Newton đã gỡ hòa cho The Blues. Đến những phút cuối cùng, Brian McClair mới có thể ấn định chiến thắng cho đoàn quân của Sir Alex.

Sau trận thắng ấy, MU đã có liên tiếp các trận thắng trong dịp Boxing Day trong 6 mùa giải liên tiếp sau đó để biến Ngày lễ tặng quà trở thành một trong những ngày thành công nhất của MU trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tính đến hết năm 2019, sau 27 trận đấu dịp Boxing Day ở Ngoại hạng Anh, MU thắng đến 22 trận, hòa 3 trận và chỉ thua đúng 2 trận. Dịp Boxing Day năm nay, MU sẽ đến làm khách của Leicester vào lúc 19h30 tối 26/12 (theo giờ Việt Nam)./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ngay-nay-nam-xua-mu-lan-dau-thang-trong-ngay-le-tang-qua-o-ngoai-hang-anh-826752.vov