Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hủy chuyến thăm Trung Quốc

Ngày 1/10, một quan chức quốc phòng Mỹ đã lên tiếng xác nhận thông tin về việc cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) đã bị hủy bỏ trong bối cảnh căng thẳng đang có dấu hiệu leo thang trong quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa

gặp gỡ tại Bắc Kinh ngày 27/6/2018. (Ảnh: Mark Schiefelbein/nytimes.com)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời quan chức trên cho biết, Lầu Năm góc đã thúc đẩy kế hoạch để ông Mattis sang thăm Bắc Kinh trong tháng 10/2018 để tiến hành các vòng đối thoại an ninh với ông Ngụy Phượng Hòa, song cuối cùng phía Trung Quốc đã từ chối sắp xếp. Tuy nhiên, cũng theo quan chức trên thì quyết định hủy bỏ chuyến công du của ông Mattis được đưa ra chủ yếu là do phía Mỹ.

Cuộc đối thoại dự kiến diễn ra giữa ông Mattis và Ngụy Phượng Hòa là một phần trong khuôn khổ các vòng đối thoại an ninh và ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc, với sự kiện đầu tiên được thực hiện vào tháng 6/2017 tại Washington (Mỹ) và đã được lên kế hoạch tổ chức thường niên.

Chuyến thăm đi này của ông Mattis, nếu diễn ra theo dự kiến, cũng sẽ mở ra cơ hội thứ hai để người đứng đầu Lầu Năm góc sang thăm Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 6/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã sang Trung Quốc và gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà gồm Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Ngụy Phượng Hòa.

Những thông tin đầu tiên liên quan tới việc hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc của ông Mattis được phát đi bởi tờ The New York Times. Tuy nhiên, từ cuối tuần trước, dư luận Trung Quốc đã dự báo về khả năng cuộc gặp an ninh với Mỹ sẽ không diễn ra theo dự kiến do những căng thẳng leo thang trong quan hệ hai nước, đặc biệt là trong vấn đề thương mại.

Hiện, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã từ chối đưa ra bình luận về diễn biến này./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/bo-truong-quoc-phong-my-huy-chuyen-tham-trung-quoc-499801.html