Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis lên tiếng trấn an Hàn Quốc

Ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã đảm bảo với Hàn Quốc rằng nước này sẽ không phải một mình đối mặt với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã đảm bảo với Hàn Quốc rằng nước này sẽ không phải một mình đối mặt với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Mattis đưa ra phát biểu trên khi trả lời hãng thông tấn Yonhap về câu hỏi liên quan đến các thông tin cho rằng Triều Tiên có thử tên lửa nhân kỷ niệm lễ Quốc khánh vào ngày 9/9.

Nhắc lại cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo cũng như cuộc điện đàm giữa tổng thống hai nước hồi đầu tuần, ông Mattis nhấn mạnh: "Chúng ta sát cánh bên nhau. Các bạn sẽ không phải đối mặt với điều này một mình."

Hàn Quốc và Mỹ đã tăng cường các biện pháp phòng vệ để đối phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, trong đó có việc hoàn thành triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ tại Seongju, Hàn Quốc trước đó cùng ngày.

Tuy nhiên, ông Mattis vẫn từ chối đưa ra quan điểm trong câu hỏi về việc liệu Mỹ có sử dụng hành động quân sự chống Triều Tiên hay không./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-my-jim-mattis-len-tieng-tran-an-han-quoc/465184.vnp