Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khởi động chuyến công du Trung Đông

Điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là Jordan.

Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Amman, Jordan ngày 5/3. (Nguồn: Reuters)

Quốc vương Jordan Abdullah II (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Amman, Jordan ngày 5/3. (Nguồn: Reuters)

Chuyến công du Trung Đông bắt đầu từ ngày 5/3 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho những đồng minh chính trong khu vực. Sau Jordan, các điểm dừng chân tiếp theo của ông Austin là Israel và Ai Cập.

Chia sẻ trên mạng Twitter trước thềm chuyến thăm, Bộ trưởng Austin cho biết sẽ gặp gỡ những lãnh đạo chủ chốt ở các nước đến và "tái khẳng định cam kết của Mỹ với sự ổn định trong khu vực cũng như thúc đẩy các lợi ích chung của các đồng minh và đối tác".

Theo thông báo trước đó của Bộ Quốc phòng Mỹ, các cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ tập trung làm rõ những mối đe dọa đối với sự ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác an ninh đa phương với các hệ thống phòng thủ trên không và tên lửa tích hợp.

Tại Israel, người đứng đầu Lầu Năm Góc dự kiến nêu lên các quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực ở Bờ Tây, vốn khiến các lãnh đạo Jordan và các nước Arab lo ngại.

Theo các quan chức Mỹ, Bộ trưởng Austin cũng có kế hoạch thảo luận về các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trước các dịp thánh lễ quan trọng của người theo đạo Hồi và Do Thái.

(theo Reuters)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-quoc-phong-my-khoi-dong-chuyen-cong-du-trung-dong-218807.html