Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Australia gặp nhau, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc

Bộ trưởng quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Australia đạt đồng thuận trong tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với Trung Quốc.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Australia và Nhật Bản tại trụ sở Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ tại Hawaii ngày 1/10. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Australia và Nhật Bản tại trụ sở Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ tại Hawaii ngày 1/10. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Phát biểu khi chào đón những người đồng cấp Australia và Nhật Bản tới trụ sở Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (USINDOPACOM) của quân đội Mỹ tại Hawaii ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh sự “quan ngại sâu sắc trước hành vi hung hăng và bắt nạt của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan, cũng như các nơi khác trong khu vực”.

Khẳng định lợi ích của Australia “tập trung vào duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ", Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles nhận thấy rằng "trật tự đó đang phải chịu áp lực tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi Trung Quốc tìm cách định hình lại thế giới xung quanh theo cách mà chúng ta chưa từng thấy”.

Theo Reuters, Mỹ đang phát động nỗ lực ngoại giao nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Hôm 29/9, Nhà Trắng công bố gói viện trợ 810 triệu USD dành cho các đảo quốc Thái Bình Dương, nơi Washington dự kiến sẽ tăng cường hiện diện ngoại giao.

Trong chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần trước, Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố Washington sẽ hành động một cách “không sợ hãi hay ngần ngại” ở khắp châu Á, trong đó có eo biển Đài Loan.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly hôm 30/9 cho biết, trong năm nay bà sẽ công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vốn bị trì hoãn từ lâu của nước này.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Canada, chiến lược này sẽ được định hình một phần bởi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khai mạc vào ngày 16/10 tới.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-quoc-phong-my-nhat-ban-va-australia-gap-nhau-chia-mui-nhon-vao-trung-quoc-200449.html