Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Quân đội Mỹ chưa sẵn sàng hợp tác với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 16.2 cho hay quân đội Mỹ hiện chưa sẵn sàng hợp tác với Nga, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh quân đội Nga sẵn sàng “khôi phục hợp tác với Mỹ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu trong buổi họp báo tại kỳ họp thượng đỉnh các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở thủ đô Brussels (Bỉ) vào ngày 16.2.2017

“Chúng ta hiện không thể hợp tác quân sự, nhưng lãnh đạo hai bên sẽ cố gắng tìm cách để hướng đến việc này”, ông Mattis cho hay trong buổi họp báo tại kỳ họp thượng đỉnh các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại thủ đô Brussels (Bỉ), theo AFP. Ông Mattis cho biết thêm Mỹ chỉ hợp tác với Nga khi điều này có lợi cho Mỹ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về cáo buộc Nga can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Mattis đáp: “Hiện tại, tôi chỉ có thể nói có rất ít nghi ngờ rằng Nga can dự hay nỗ lực phá hoại nhiều cuộc bầu cử tại các nước dân chủ”.

Ông Mattis đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay Nga “sẵn sàng khôi phục hợp tác với Lầu Năm Góc”. Và trong cùng ngày 16.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Nga-Mỹ nên khôi phục thông tin liên lạc giữa cơ quan tình báo hai nước để chống khủng bố.

“Đây cũng là lợi ích của mọi người khi khôi phục đối thoại giữa Nga và các cơ quan tình báo Mỹ cùng những quốc gia thành viên NATO. Rõ ràng là trong lĩnh vực chống khủng bố, tất cả chính phủ liên quan và các tổ chức quốc tế nên phối hợp cùng nhau”, ông Putin nói trong bài phát biểu trước Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).

Trong phiên họp kín của NATO ngày 15.2, ông Mattis cũng kêu gọi khối đồng minh cần phải thực tế về những cơ hội tái thiết lập quan hệ hợp tác với Nga và đảm bảo các nhà ngoại giao “có thể đàm phán với quan điểm cứng rắn”. Phản ứng trước lời kêu gọi này, ông Shoigu cho hãng tin TASS biết: “Nỗ lực xây dựng đối thoại với Nga với quan điểm cứng rắn sẽ là vô ích”. Sau đó, ông Mattis ngày 16.2 đáp lời ông Shoigu rằng: “Tôi không cần phải phản ứng trước tuyên bố như vậy của Nga. NATO luôn luôn đại diện cho sức mạnh quân sự và sự bảo vệ các nền dân chủ và tự do mà chúng ta muốn truyền lại cho thế hệ con cháu sau này”.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ “lời qua tiếng lại” là một dấu hiệu từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy tái xây dựng mối quan hệ Mỹ-Nga có thể khó hơn những gì ông Trump từng tuyên bố trong suốt chiến dịch tranh cử.

Cũng trong ngày 16.2, tại buổi hội đàm đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ở thành phố Bonn (Đức), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và “không can dự vào vấn đề nội bộ của bất kỳ quốc gia nào”.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-quan-doi-my-chua-san-sang-hop-tac-voi-nga-792223.html