Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh điều động 10.500 binh sĩ sang châu Âu, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, ngày 13/5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh điều động khoảng 10.500 binh sĩ trong những tháng tới để thay thế cho số quân nhân đã được Washington triển khai trước đó tại châu Âu, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh luân chuyển 10.500 binh sĩ sang châu Âu. (Nguồn: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh luân chuyển 10.500 binh sĩ sang châu Âu. (Nguồn: Getty)

Ông Kirby nói thêm rằng, hoạt động triển khai này không mang tính thường trực và các lực lượng của Mỹ sẽ không tham chiến tại Ukraine.

Trước đó, thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, cùng ngày, Bộ trưởng Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine.

Theo tuyên bố từ ông John Kirby, trong cuộc thảo luận đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Nga kể từ ngày 18/2, ông Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc.

(theo Sputniknews, Reuters)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-quoc-phong-my-ra-lenh-dieu-dong-10500-binh-si-sang-chau-au-keu-goi-ngung-ban-ngay-lap-tuc-tai-ukraine-183532.html