Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Châu Á, thảo luận về Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ thảo luận với các đồng minh ở Châu Á về Triều Tiên trong chuyến đi kéo dài một tuần đến khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: AP

Trong ngày hôm nay (23.10), ông Jim Mattis dự kiến có cuộc gặp riêng hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trước khi có cuộc gặp chung 3 lãnh đạo quốc phòng ba nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ gặp lãnh đạo quốc phòng các nước tại Philippines. Ông Jim Mattis sẽ tham dự cuộc họp kéo dài từ ngày 23 đến 25.10 giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN diễn ra tại nước này.

"Tôi sẽ hội đàm với những người đồng cấp các nước, thảo luận về cuộc khủng hoảng an ninh khu vực do những khiêu khích của Triều Tiên gây ra, cũng như thảo luận về sự tôn trọng các giá trị chung như chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tự do hàng hải qua các vùng biển quốc tế, thương mại bình đẳng", ông Jim Mattis nói.

Trong thời gian ở Philippines, ông dự kiến sẽ dành những lời tán dương việc quân đội nước này đánh bại lực lượng nổi dậy ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao. "Đó là một cuộc chiến khó khăn", ông Jim Mattis nói đồng thời nhận định rằng Philippines đã gửi "một thông điệp rất cần thiết cho các phần tử khủng bố".

Trong chuyến đi đến Châu Á kéo dài 1 tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng dừng chân ở Thái Lan, Hàn Quốc, chỉ vài tuần trước chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới khu vực.

Hôm 26.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ dẫn đầu phái đoàn tại Thái Lan tham dự các nghi thức hỏa táng cho quốc vương Bhumibol Adulyadej. Cuối tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Seoul và có nhiều cuộc hội đàm khác về quốc phòng.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-my-tham-chau-a-thao-luan-ve-trieu-tien-571644.ldo