Bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung bắt tay nhau tại Đối thoại Shangri-La 2023

Lầu Năm Góc thông báo bộ trưởng quốc phòng Mỹ và TQ đã bắt tay xã giao bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 tại Singapore song không có 'cuộc trao đổi thực chất'.

Lầu Năm Góc hôm 2-6 cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc (TQ) Lý Thượng Phúc đã chào hỏi và bắt tay nhau tại đêm tiệc khai mạc Đối thoại Shangri-La 2023 tại Singapore, song lưu ý cả hai không có “cuộc trao đổi thực chất", theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau tại Đối thoại Shangri-La 2023. Nguồn: CGTN

“Bộ [Quốc phòng] tin tưởng vào việc duy trì các đường dây liên lạc quân đội cởi mở với TQ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các cuộc thảo luận có ý nghĩa giữa quân đội hai nước ở nhiều cấp độ nhằm kiểm soát mối quan hệ một cách có trách nhiệm” - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc – Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết.

TQ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trước đó Lầu Năm Góc nói rằng Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu của Mỹ về một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước tại Singapore.

Vào hôm 1-6, ông Austin nói rằng việc TQ từ chối cuộc gặp là "điều đáng tiếc”, đồng thời quan ngại "một ngày nào đó sự cố sẽ xuất hiện và nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát".

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video-bo-truong-quoc-phong-my-trung-bat-tay-nhau-tai-doi-thoai-shangri-la-2023-post736174.html