Bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Trung hội đàm bên lề hội nghị tại Singapore

Trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Mattis đã lần nữa nhấn mạnh mong muốn tạo dựng quan hệ quân sự bền vững, trở thành nền tảng giúp ổn định quan hệ song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa. (Nguồn: scmp.com)

Ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa bên lề một hội nghị an ninh châu Á tại Singapore, một động thái nhằm tìm kiếm hướng đi xoa dịu quan hệ song phương trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang căng thẳng trong những tuần gần đây xuất phát từ các mâu thuẫn thương mại.

Cuộc hội đàm trực tiếp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ-Trung kéo dài 90 phút, song không đạt bất cứ thỏa thuận mới nào. Bộ trưởng Mattis đã miêu tả cuộc hội đàm diễn ra một cách "thẳng thắn và cởi mở."

Trả lời phóng viên sau cuộc trao đổi giữa hai bộ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương, ông Randall Schriver, cho biết cuộc thảo luận bao trùm nhiều vấn đề.

Bộ trưởng Mattis đã một lần nữa nhấn mạnh mong muốn tạo dựng mối quan hệ quân sự bền vững, trở thành nền tảng giúp ổn định quan hệ song phương.

Ông Mattis cũng đã nói với người đồng cấp Ngụy Phụng Hòa vào thời điểm xảy ra các mâu thuẫn và tranh chấp, hai bên nên làm sâu sắc thêm các liên lạc, đặc biệt là liên lạc chiến lược và cấp cao để thúc đẩy đối thoại giải tỏa các mâu thuẫn.

Ngoài ra, hai quan chức cũng thảo luận về tình hình Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự trái phép trên vùng biển này.

Hiện Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về cuộc hội đàm trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-quoc-phong-mytrung-hoi-dam-ben-le-hoi-nghi-tai-singapore/530616.vnp