Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung lần đầu gặp trực tiếp

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa lần đầu gặp mặt trực tiếp trong ngày 10/6 trước thềm Đối thoại Shangri-La.

Chi tiết cuộc gặp không được công bố, nhưng hai bên đã thảo luận lâu hơn 30 phút so với kế hoạch, South China Morning Post đưa tin.

Hãng tin này cho hay Mỹ muốn tận dụng đối thoại Shangri-La nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh châu Á để kiềm chế Trung Quốc như một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ bản chất của cuộc gặp mặt lần này sẽ tập trung quản lý cuộc cạnh tranh trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Cuộc gặp bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh mâu thuẫn về nhiều vấn đề, từ các hoạt động quân sự ở Biển Đông, tình hình Đài Loan và xung đột tại Ukraine.

 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: AP.

Cuộc họp ngày 10/6 là lần đầu ông Lloyd Austin và ông Ngụy Phượng Hòa gặp trực tiếp dưới nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden. Trước đó, hai ông lần đầu điện đàm vào ngày 20/4.

Nguyên nhân hai bộ trưởng không có nhiều cuộc gặp được cho là vì ông Austin muốn nói chuyện với nhân vật cấp cao hơn - tướng Hứa Kỳ Lượng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần khước từ đề nghị đối thoại vì Washington yêu cầu gặp không đúng người.

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ chính quyền nước này cho biết Bắc Kinh sẽ sử dụng cuộc gặp ngày 10/6 để thảo luận vấn đề hợp tác với Mỹ.

Video chiến đấu cơ Hàn - Mỹ phô diễn sau khi Triều Tiên thử tên lửa Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ thao diễn chung hôm 7/6, hai ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 18 trong năm 2022.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-quoc-phong-my-trung-lan-dau-gap-truc-tiep-post1325318.html