Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Chuyển giao S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần

Moscow sẽ cung cấp cho quân đội Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong vòng 2 tuần.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Bộ Quốc phòng Nga hứa sẽ thực hiện các biện pháp đầy đủ để tăng cường an ninh cho quân nhân Nga sau khi Không quân Israel sử dụng chiếc Il-20 của Nga làm lá chắn trong cuộc không kích vào Syria tuần trước.

Trong cuộc họp báo ngày 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định: “Lực lượng vũ trang Syria sẽ được cung cấp với hệ thống tên lửa phòng không S-300 tiên tiến trong vòng 2 tuần”.

“Hệ thống này có khả năng chặn các mối đe dọa trên không ở cự ly hơn 250 km và đồng thời tấn công một số mục tiêu trên không. Đồng thời, S-300 sẽ tăng đáng kể khả năng chiến đấu của Damascus”, ông Shoigu nói.

Nên đọc

Tổng thống Syria gửi thư cho ông Putin sau sự cố bắn rơi IL-20

Hơn nữa, vị lãnh đạo quân đội Nga nhấn mạnh rằng các cấp chỉ huy của lực lượng phòng không Syria sẽ được trang bị các thiết bị tự động để theo dõi tình hình trong không phận, xác định mục tiêu nhanh chóng và đảm bảo việc nhận dạng các máy bay của Nga.

Bộ trưởng Shoigu cũng nói rằng Nga sẽ làm nhiễu song vệ tinh, radar trên tàu và hệ thống thông tin liên lạc của các máy bay chiến đấu trên vùng biển Địa Trung Hải giáp Syria.

Ông Shoigu cũng nói rằng, Moscow đã ngừng cung cấp S-300 cho Damascus vào năm 2013 theo yêu cầu của Israel, nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi và đây không phải lỗi của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay phản lực F-16 của Israel đã sử dụng chiếc Il-20 của Nga làm lá chắn, dẫn đến sự cố hệ thống phòng không của Syria bắn hạ máy bay quân sự Nga.

Thùy Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-chuyen-giao-s-300-cho-syria-trong-vong-2-tuan-d273056.html