Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói gì về việc Mỹ đang khai thác các mỏ dầu của Syria

Mỹ đang khai thác 'trái phép' các mỏ dầu của Syria và đồng thời sử dụng các biện pháp trừng phạt để cấm cung cấp nguyên liệu thô cho nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng quân đội Sergei Shoigu cho biết trong cuộc đàm phán ở Rome với các đối tác Ý Luigi Di Mayo và Lorenzo Guerini.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

"Một mặt, mỏ dầu (lãnh thổ) nơi đang được khai thác dầu, bị kiểm soát bởi Mỹ. Tại đây diễn ra sự cướp bóc trắng trợn tài sản thuộc về Syria và người dân Syria. Mặt khác, dầu bị cấm đưa đến đó", ông Shoigu nói với báo chí.

"Về mặt thứ ba nữa là hầu hết những người dân khổ sở ở Syria cần nhiệt, nước nóng, điện, mà như chúng ta đã biết, được sản xuất từ hydrocarbon - bị cấm cung cấp đến nước này, cũng như không thể tự mình khai thác ở mọi lúc mọi nơi", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga, ông Serge Lavrov và Sergey Shoigu đã có cuộc hội đàm tại Rome với các đối tác Ý Luigi Di Mayo và Lorenzo Guerini theo định dạng "2 + 2".

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bo-truong-quoc-phong-nga-noi-gi-ve-viec-my-dang-khai-thac-cac-mo-dau-cua-syria-4065968-d.html