Bộ trưởng quốc phòng Nga thích thú với nước chè xanh của VN

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu thưởng thức nước chè xanh và tỏ ra thích thú với tiếng đàn bầu dân tộc của Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu và Thượng tướng Phan Văn Giang thưởng thức bát nước chè xanh Việt Nam. Tối 17/8 (giờ địa phương), Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế năm 2019 (Army Games 2019) tại Công viên quân sự Park Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang (LB) Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu và Thượng tướng Phan Văn Giang thưởng thức bát nước chè xanh Việt Nam. Tối 17/8 (giờ địa phương), Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế năm 2019 (Army Games 2019) tại Công viên quân sự Park Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang (LB) Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu và Thượng tướng Phan Văn Giang tại “Góc Việt Nam”. Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam cử Đội văn hóa nghệ thuật tham gia Liên hoan với 8 thành viên, đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan, bao gồm triển lãm Nhà Hữu nghị và Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật. Bên cạnh những cuộc đua tài trên thao trường quân sự, một trong những điểm nhấn ở Army Games 2019 tại LB Nga lần này chính là Liên hoan văn hóa các dân tộc.

Bộ trưởng Sergey Shoigu tỏ ra thích thú với tiếng đàn bầu dân tộc của Việt Nam. Triển lãm Nhà Hữu nghị diễn ra trong suốt thời gian sự kiện Army Games 2019 (từ ngày 3 đến 17-8), nhằm tạo một không gian văn hóa, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm hỏi cán bộ Đội Văn hóa-Nghệ thuật tại Gian trưng bày. Gian trưng bày của Việt Nam nổi bật trong không gian Nhà Hữu nghị, với những hình ảnh và hiện vật trưng bày độc đáo, bảo tàng điện tử sử dụng công nghệ 3D, màn hình chiếu các video clip giới thiệu về truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng trong kháng chiến và phát triển ngày càng lớn mạnh trong thời bình.

Giới thiệu các hiện vật trưng bày tại Góc Việt Nam cho Bộ trưởng Sergey Shoigu. Thượng tướng Phan Văn Giang đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergey Shoigu tới thăm gian trưng bày của đoàn QĐND Việt Nam tại Nhà hữu nghị Army Games 2019.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại LB Nga, Tiến sĩ Dayan Jayatilleka tới thăm gian trưng bày của Việt Nam và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện vật ba lô con cóc, đàn làm từ gỗ rừng Trường Sơn giới thiệu về truyền thống lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một số hiện vật trưng bày là đồ dùng sinh hoạt tự chế của bộ đội Việt Nam từ thời kháng chiến làm bằng xác may báy và những khí tài thu được của đối phương.

Trung tá Đặng Mỹ Hạnh, Đội trưởng Đội Văn hóa Nghệ thuật được hướng dẫn làm búp bê bằng len tại gian trưng bày của nước chủ nhà LB Nga.

Đội Việt Nam giao lưu văn hóa với các đội bạn tại Nhà Hữu nghị.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Hữu nghị.

Nam Thắng - Mỹ Hạnh

Quân đội Nhân dân Online

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-truong-quoc-phong-nga-thich-thu-voi-nuoc-che-xanh-cua-vn-post980043.html