Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu: NATO liên tục kéo lực lượng đến biên giới Nga

NATO đã kéo lực lượng đến biên giới Nga trong khi kêu gọi ngăn chặn quân sự đối với Moscow.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã liên tục triển khai lực lượng quân sự của mình tới biên giới Nga trong bối cảnh kêu gọi "ngăn chặn Moscow.".

Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu tuyên bố.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu.

Trước đó, theo tờ Slovodel, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã tuyên bố rằng NATO nên áp dụng kịch bản quân sự "ngăn chặn Moscow" sử dụng vũ khí hạt nhân ở Biển Đen và các khu vực khác ở Baltic.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, khi bình luận về tuyên bố của bà Annegret Kramp-Karrenbauer, đã nhấn mạnh rằng kết quả của việc thực hiện kế hoạch "ngăn chặn" của liên minh NATO ở Afghanistan đã biến thành một thảm họa thực sự.

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer.

"Điều này đã kết thúc như thế nào đối với Đức và châu Âu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức phải biết rõ" - ông Shoigu nói thêm.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, an ninh ở châu Âu chỉ có thể là vấn đề chung chung, không được xâm phạm đến lợi ích của Nga và chính NATO hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng với Moscow.

Hòa Bình (theo Slovodel)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-truong-quoc-phong-shoigu-nato-da-keo-luc-luong-den-bien-gioi-nga-d529731.html