Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ: Mua S-400 là hành động 'chủ quyền', sẽ sử dụng bất cứ khi nào cần

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 26/2 cho biết, quyết định của nước này trong việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là hành động 'chủ quyền' và Ankara sẽ sử dụng vũ khí này bất cứ khi nào cần thiết nhằm đối phó với các mối đe dọa.

Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar nói Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 là hành động “chủ quyền”. (Nguồn: Sozcu)

Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar nói Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 là hành động “chủ quyền”. (Nguồn: Sozcu)

Phát biểu tại một sự kiện tại tỉnh miền Trung Kayseri, ông Akar nêu rõ: “S-400 là hệ thống phòng thủ, sẽ được sử dụng khi cần thiết nhằm đối phó với các nguy cơ và nguy hiểm.

Hệ thống này sẽ không gây hại cho bất cứ ai nếu như họ không có ý định tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ”.

Liên quan việc Mỹ trừng phạt ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara mua hệ thống vũ khí của Nga, ông Akar cho rằng, việc Mỹ áp đặt hạn chế với Ankara, đặc biệt là đối với dự án máy bay F-35 là “không phù hợp với tinh thần của liên minh”.

Ankara muốn giải quyết quan ngại của Mỹ liên quan việc triển khai các hệ thống S-400 trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lá thư mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gửi cho phía Mỹ đề nghị đối thoại đến nay vẫn chưa được hồi âm.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-quoc-phong-tho-nhi-ky-mua-s-400-la-hanh-dong-chu-quyen-se-su-dung-bat-cu-khi-nao-can-137833.html