Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc răn đe Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa hôm 2-6 khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu đến cùng cả về kinh tế lẫn quân sự để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu đến cùng nếu Mỹ hay bất cứ quốc gia nào thách thức chính sách "Một Trung Quốc" và tìm cách tách Đài Loan khỏi đại lục.

"Mọi nỗ lực chia cắt Trung Quốc đều sẽ thất bại. Mọi sự can thiệp vào vấn đề Đài Loan đều sẽ thất bại" – ông Ngụy tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La (SLD), diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, một ngày sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan kêu gọi cộng đồng quốc tế chống lại tham vọng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Reuters

Nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không từ bỏ "bất cứ tấc lãnh thổ thiêng liêng nào", ông Ngụy cảnh báo PLA sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Một số "quốc gia bên ngoài" đến khu vực biển Đông để "phô diễn sức mạnh" trong trò chơi được gọi là chiến dịch tự do hàng hải – ông Ngụy khẳng định, đồng thời nhấn mạnh cả Trung Quốc và Mỹ đều nhận thức được rằng chiến tranh giữa 2 nước sẽ là "thảm họa"

Nhằm tránh rủi ro xung đột, quân đội Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tham gia đối thoại. Tuy nhiên, nếu Mỹ lựa chọn đối đầu, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng.

Trước đó, vào ngày 1-6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan khẳng định Trung Quốc là một mối đe dọa trong khu vực, đồng thời cam kết Washington sẽ hỗ trợ các đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chống lại những nỗ lực thống trị của mọi quốc gia. Mỹ không thể hoàn toàn tin tưởng Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh bắt đầu chơi theo luật, ông Shanahan tuyên bố.

Cao Lực (Theo Sputnik)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-ran-de-my-20190602102647896.htm