Bộ trưởng Tài chính Australia đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký OECD

Phát biểu tại lễ bàn giao công tác tại trụ sở OECD ở Paris (Pháp), ông Cormann cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cùng OECD hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tân Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann. (Nguồn: AAP)

Tân Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann. (Nguồn: AAP)

Ngày 1/6, cựu Bộ trưởng Tài chính Australia Mathias Cormann chính thức đảm nhận vị trí Tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), thay ông Angel Gurria - người kết thúc nhiệm kỳ thứ ba của mình vào tháng trước.

Ông Cormann, 51 tuổi, là chính trị gia có ảnh hưởng trong đảng Tự do trung hữu cầm quyền ở Australia đồng thời là Bộ trưởng Tài chính tại nhiệm lâu nhất ở nước này. Cuối năm ngoái, ông đã rút khỏi chính trường Australia để tranh cử vị trí lãnh đạo OECD.

Tháng 3 vừa qua, ông Cormann đã vượt qua ứng cử viên hàng đầu là bà Cecilia Malmstrom - cựu Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại - và được lựa chọn vào vị trí tổng thư ký OECD nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Phát biểu tại lễ bàn giao công tác tại trụ sở OECD ở Paris (Pháp), ông Cormann cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cùng OECD hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Dự kiến, trong ngày 1/6, tân Tổng Thư ký OECD sẽ tham gia họp báo và trả lời các câu hỏi về chính sách của tổ chức này nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-tai-chinh-australia-dam-nhiem-vi-tri-tong-thu-ky-oecd/716918.vnp