Bộ trưởng Tài chính Qatar bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

Hãng thông tấn Qatar ngày 6/5 đưa tin cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Shareef al-Emadi để điều tra các cáo buộc về việc lợi dụng chức quyền và sử dụng sai mục đích quỹ công.

Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Sherif al-Emadi phát biểu tại phiên họp của Phòng Thương mại Mỹ ở Washington DC., ngày 27/1/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani cũng đã ban hành sắc lệnh đình chỉ chức vụ ông Emadi trong thời gian tiến hành điều tra. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ali bin Ahmed al-Kuwari đã được chỉ định tạm thời kiêm nhiệm chức vụ của ông Ali Shareef al-Emadi.

Ông Ali Shareef al-Emadi, giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ năm 2013, là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Qatar đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Ông cũng là Chủ tịch Ban điều hành hãng hàng không quốc gia Qatar Airways, Chủ tịch Ban Giám đốc Ngân hàng quốc gia Qatar - ngân hàng cho vay lớn nhất khu vực Trung Đông, và là thành viên của Ban điều hành Cơ quan đầu tư Qatar.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bo-truong-tai-chinh-qatar-bi-bat-vi-cao-buoc-tham-nhung-20210507113101015.htm