Bộ trưởng Tình báo Israel nói gì về vụ ám sát nhà khoa học Syria?

Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz ngày 7-8 đã lên tiếng bày tỏ đồng tình với vụ ám sát nhà khoa học Syria hồi tuần trước.

Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz

Tuy nhiên, ông Katz từ chối bình luận về việc liệu Israel có đóng vai trò gì trong vụ ám sát trên hay không.

“Tất nhiên, chúng tôi không bình luận về các thông tin kiểu này”, ông Katz nói với Đài phát thanh quân đội Israel.

“Tôi chỉ có thể nói rằng giả sử những chi tiết về các hoạt động của người đàn ông này là đúng và việc ông ta tích cực phát triển vũ khí hóa học và tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới Israel, tôi chắc chắn hoan nghênh vụ ám sát ông ấy”.

Theo mạng tin tức Al-Manar của Lebanon, Tiến sĩ Aziz Asbar, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học ở thành phố Masyaf của Chính phủ Syria, đã bị ám sát sau khi chiếc xe ô tô chở ông này bị phát nổ.

Vụ tấn công cũng làm lái xe riêng của ông Asbar tử vong. Vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau khi ông Asbar rời khỏi nhà ở Masyaf hôm 4-8.

Hoàng Cường (Theo Al-Masdar News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bo-truong-tinh-bao-israel-noi-gi-ve-vu-am-sat-nha-khoa-hoc-syria/777656.antd