Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 29/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023 tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Thay mặt Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm phương án tổng thể bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023.

Theo đó, Công an tỉnh đã huy động gần 1.000 CBCS tham gia phương án. Đặc biệt, trong 2 ngày 28 và 29/4, tức ngày mùng 9 và mùng 10/3 âm lịch, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trực 100% quân số sẵn sàng giải quyết các tình huống phát sinh.

Do chủ động triển khai các phương án nên từ thời điểm khai hội đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện vùng ven luôn được bảo đảm an toàn, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa, lễ hội, trọng tâm là bảo vệ an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, du khách thập phương, đồng bào cả nước tham dự hoạt động dâng hương trong ngày 10/3 âm lịch.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đạt được trong phương án bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo đảm lễ giỗ Tổ hằng năm, do đó năm nay mặc dù Lễ giỗ Tổ Hùng Vương trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên lượng du khách về Đền Hùng tăng cao, tuy nhiên Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án tổng thể, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các Đền trong khu di tích lịch sử Đền Hùng và thông qua hệ thống Camera giám sát đã giúp Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều hành và xử lý các tình huống phát sinh, không để mất an ninh trật tự, không để xảy ra các hiện tượng ăn xin ăn mày, chèo kéo, ép giá, trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật, góp phần vào thành công chung của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo phương án tổng thể bảo đảm ANTT Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, thời gian tới lượng du khách về Đền Hùng có thể sẽ tiếp tục tăng cao, vì vậy Công an tỉnh Phú Thọ không được chủ quan, lơ là; phát huy những kết quả đạt được, Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục duy trì lực lượng phù hợp để vừa bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động giỗ Tổ, vừa thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác.

Nguyễn Quang Chung

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/bo-truong-to-lam-kiem-tra-cong-tac-bao-dam-antt-le-gio-to-hung-vuong--i691884/