Bộ trưởng Tô Lâm: Tập trung điều tra các đại án tham nhũng

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị trực thuộc tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử năm 2018.

Sáng 6/11, Bộ Công an sơ kết công tác công an tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu các đơn vị duy trì các phương án bảo đảm an ninh trật tự, tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử năm 2018.

Trong công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm, thượng tướng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp tấn công tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức bảo kê nhà hàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh có điều kiện và tội phạm liên quan “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ....

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: A.N.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi sơ kết. Ảnh: A.N.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng quán triệt nhiệm vụ đến toàn lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Theo thống kê, tháng 10 vừa qua, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, có nhiều giải pháp trong phòng chống tội phạm hình sự. Công an cả nước đã điều tra hơn 3.300 vụ, bắt gần 6.000 đối tượng, triệt phá 240 băng nhóm tội phạm.

Riêng lĩnh vực ma túy, lực lượng công an đã phát hiện hơn 1.500 vụ, bắt hơn 2.400 đối tượng phạm, thu giữ 45 kg heroin, hơn 800 kg và 93.000 viên ma túy tổng hợp…

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-truong-to-lam-tap-trung-dieu-tra-cac-dai-an-tham-nhung-post890176.html