Bộ trưởng Úc đề nghị hợp tác và hỗ trợ Việt Nam về cây ăn quả

Nhắm thúc đẩy mối quan hệ nghiên cứu và phát triển cây ăn quả giữa 2 nước, mới đây, bà Anne Ruston, Thượng nghị sĩ và đồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Quản lý Nguồn nước Úc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Viện Cây ăn quả miền Nam.

Bà Thượng nghị sĩ, đồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước cùng đoàn công tác đã đến thăm Viện Cây ăn quả miền Nam.

Mở đầu buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, đã bày tỏ niềm hân hoan được chào đón bà Anne Ruston cùng đoàn công tác, đồng thời cũng chân thành cảm ơn Chính phủ, chuyên gia Úc đã giúp đỡ, hỗ trợ Viện trên nhiều lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian dài.

Bà đồng Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu đến thăm Viện, bà đánh giá cao các kết quả dự án hợp tác với Úc trước đây, và đánh giá cao về chất lượng một số trái cây đặc sản Việt Nam như xoài Hòa Lộc, thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh,…

Bà Bộ trưởng Úc tham quan nhà lưới sản xuất cây giống chanh dây sạch bệnh.

Cuối buổi làm việc, bà Anne Ruston hứa sẽ báo cáo với chính phủ Úc và sẽ thúc đẩy nhiều dự án hợp tác hơn nữa với Viện Cây ăn quả miền Nam trên các lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm.

Được biết, theo kế hoạch trong năm 2018, Viện sẽ tiếp tục hợp tác với Úc thực hiện dự án xoay quanh nội dung cải thiện năng lực sản xuất và nâng cao thu nhập cho nhà vườn sản xuất cây ăn quả.

Đức Hùng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bo-truong-uc-de-nghi-hop-tac-va-ho-tro-viet-nam-ve-cay-an-qua-d61158.html