Bộ trưởng Y tế Agnes Buzyn được chọn làm ứng cử viên chức Thị trưởng Paris

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn ngày 16/2 cho biết đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn bà làm ứng cử viên cho chức Thị trưởng thành phố Paris, thay ông Benjamin Griveaux, người đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua do bị cáo buộc dính líu vào một vụ bê bối tình dục.

Bộ trưởng Y tế Pháp ra tranh cử Thị trưởng Paris để chấm dứt bê bối. Ảnh: thestar.com

Quyết định trên được công bố chỉ 2 ngày sau khi LREM bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên mới thay thế ông Griveaux. Một nguồn tin của LREM cho biết bà Buzyn đã rời khỏi chức Bộ trưởng Y tế để tiến hành chiến dịch tranh cứ chức Thị trưởng Paris.

Bà Buzyn bắt đầu sự nghiệp chính trị kể từ khi Tổng thống Macron lên nắm quyền tại Pháp năm 2017. Bà được xem là một trong những nhân vật có nhiều thành tích trong Chính phủ Pháp. Được chọn làm ứng cử viên chức Thị trưởng Paris, bà sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ để thu hẹp khoảng cách với thị trưởng đương nhiệm Anne Hidalgo, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bo-truong-y-te-agnes-buzyn-duoc-chon-lam-ung-cu-vien-chuc-thi-truong-paris-20200217124533990.htm