Bộ trưởng Y tế khen thưởng thành tích ghép tạng xuất sắc của BV Việt Đức

Ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng từ ngày 12-18/8/2019.

Tại lễ trao tặng, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đã biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng chỉ trong 6 ngày (từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019).

 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng bằng khen cho các cá nhân của Bệnh viện Việt Đức có thành tích ghép 15 tạng/tuần. Ảnh: Thanh Hiệp

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tặng bằng khen cho các cá nhân của Bệnh viện Việt Đức có thành tích ghép 15 tạng/tuần. Ảnh: Thanh Hiệp

Bộ trưởng nhấn mạnh, với 15 ca ghép tạng (10 ca ghép tạng từ người cho chết não gồm: phổi, 2 tim, 3 gan, 4 thận; và 5 ca ghép tạng từ người cho sống gồm: 1 gan, 4 thận) đã tạo dấu ấn đột phá, thể hiện nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo BV Hữu nghị Việt Đức và các y bác sỹ. Đây cũng là kỷ lục về năng suất lao động, cống hiến hết mình vì người bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò, hoạt động hiệu quả của Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến, ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế đã giúp điều phối, kết nối giữa các bệnh viện trong cả nước, kết nối để thực hiện vận chuyển nội tạng kịp thời cứu chữa nhiều người bệnh nặng.

Đặc biệt, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng vì hiện nay nhận thức của người dân về vấn đề ghép tạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều gia đình của người cho chết não và thân nhân của họ đã có sự đồng thuận cao trong việc trao tặng mô, tạng cứu những người bệnh nặng.

Liên quan đến tình hình của bệnh nhân sau khi ghép tạng, PGS.TS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, hiện tại 15 bệnh nhân được ghép tạng đã ổn định sức khỏe, trong đó có 2 bệnh nhân đã ra viện, các trường hợp khác tiến triển tốt.

Thông tin về những kết quả của công tá ghép tạng thời gian qua, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đến thời điểm này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ sở dẫn đầu cả nước về ghép tạng, đặc biệt là ghép các ca khó.

Theo đó, với việc ghép thành công 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống chỉ trong một tuần đã mang lại sức khỏe cho người bệnh; đồng thời góp phần đưa trình độ ghép tạng của nền y học Việt Nam lên tầm cao mới trên bản đồ y khoa thế giới.

Theo thống kê, trong khoảng 10 năm trở lại đây (2009 - 2019), tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có 57 bệnh nhân chết não hiến tạng. Các bác sĩ đã tiến hành 25 ca ghép tim, 2 ca ghép phổi, 54 ca ghép gan và 99 ca ghép thận.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Y tế đến hoạt động của bệnh viện. Chính điều này là động lực kịp thời động viên các y bác sỹ cống hiến nhiều hơn nữa vì người bệnh.

Trong gần 1 tuần (từ 12/8 tới 18/8), được sự hỗ trợ và phối hợp rất nhịp nhàng của Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hãng hàng không Vietnam Airlines, và sự cố gắng vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc BV Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não (phổi, 2 tim, 3 gan, 4 thận) với nguồn hiến đa tạng từ BV Hữu nghị Việt Đức (2 ca) và Bệnh viện Chợ Rẫy (1 ca).

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống (1 gan, 4 thận). Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bo-truong-y-te-khen-thuong-thanh-tich-ghep-tang-xuat-sac-cua-bv-viet-duc-110370.html