Bộ Tư lệnh BĐBP giao ban định kỳ tháng 3-2019

Ngày 1-4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 3-2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP kết luận hội nghị giao ban. Ảnh: Trần Đức

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng tháng 3-2019, Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều chiến công vang dội, được Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Trần Đức

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, các Cục; chỉ huy các đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, rèn luyện kỷ luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo… trong thời gian qua của các đơn vị BĐBP

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định: Trong tháng 3-2019, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, qua đó tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, các đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc, phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng quy trình từ thấp đến cao; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thi tìm hiểu về truyền thống BĐBP ở cơ quan Bộ Tư lệnh chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Thiếu tướng Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng tháng 3-2019. Ảnh: Trần Đức

Tháng 4-2019, nhiệm vụ trọng tâm của BĐBP tập trung vào các nội dung: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện; kiện toàn lại tổ chức biên chế ở một số đơn vị theo đề án Tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ: Kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5); đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia…

Bộ Tham mưu, các Cục, Học viện Biên phòng, BĐBP các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai; 3 Đoàn đặc nhiệm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm là các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 3-2019 được đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng.

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-giao-ban-dinh-ky-thang-3-2019/