Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng các phóng viên Báo Biên phòng đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2018

Ngày 26-6, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng Bằng khen cho 4 phóng viên Báo Biên phòng đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII-2018.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Như Đức trao Bằng khen cho các phóng viên đoạt Giải Báo chí quốc gia 2018. Ảnh: P.V

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Như Đức trao Bằng khen cho các phóng viên đoạt Giải Báo chí quốc gia 2018. Ảnh: P.V

4 phóng viên được trao thưởng gồm: Đăng Bảy với loạt bài “Xây “cột mốc lòng dân” nơi đại ngàn Tây Nguyên” (viết chung); Hải Luận với phóng sự “Uy lực giữa biển Đông”; Lê Đồng, Thái Kim Nga với loạt bài “Nóng bỏng tội phạm mua bán người qua biên giới”. Cả 4 tác giả đã đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII-2018.

Tại buổi trao bằng khen, Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với quá trình xây dựng, phát triển của Báo Biên phòng. Thiếu tướng Lê Như Đức đề nghị đội ngũ những người làm báo Biên phòng chủ động, tích cực lắng nghe từ cơ sở, bám sát hơi thở cuộc sống, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, kinh nghiệm tốt để phản ánh trên báo, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như những đóng góp của lực lượng BĐBP trong sự phát triển chung của đất nước.

Thiếu tướng Lê Như Đức cũng đề nghị đội ngũ phóng viên Báo Biên phòng tiếp tục trau dồi nghiệp vụ, phát huy thế mạnh nhằm đạt được những thành tích cao trong lao động nghề nghiệp, giành được nhiều giải thưởng cao.

Nhân dịp này, Cục Chính trị BĐBP cũng đã trao thưởng 5 triệu đồng cho mỗi tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần này.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-khen-thuong-cac-phong-vien-bao-bien-phong-doat-giai-bao-chi-quoc-gia-nam-2018/